+Aa-
    Zalo

    Băng trộm chó chuyên nghiệp ở Tây Ninh lãnh 30 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 6 bị cáo trong đường dây trộm chó chuyên nghiệp tại Tây Ninh bị TAND huyện Gò Dầu tuyên phạt tổng mức án 30 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

    6 bị cáo trong đường dây trộm chó chuyên nghiệp tại Tây Ninh bị TAND huyện Gò Dầu tuyên phạt tổng mức án 30 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

     Theo thông tin trên báo Vietnamplus, ngày 27/5, tại Trường Trung học cơ sở Thạnh Đức (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Toà án nhân dân huyện Gò Dầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động 6 bị cáo trong đường dây trộm chó chuyên nghiệp, gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.

    Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thanh Quan, sinh năm 1977, trú tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Phạm Hoàng Lâm, sinh năm 1989, trú tại ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh cùng 7 năm tù.

    Phạm Hoàng Ngân, sinh năm 1991 (là em ruột của bị cáo Lâm, cùng trú tại ấp Tân Trung B) và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1961, trú tại ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cùng 5 năm tù.

    Nguyễn Thị Bạch Ngọc, sinh năm 1969 (là vợ của bị cáo Tuấn, cùng ngụ ấp Long Thới) và Đỗ Trung Hiếu, sinh năm 1978, trú tại ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cùng 3 năm tù giam về tội danh trộm cắp tài sản.

    Tổng cộng mức án 30 năm tù được tuyên cho cho 6 bị cáo trong đường dây trộm chó chuyên nghiệp tại Tây Ninh - Ảnh: Thanh Niên

    Theo báo Tuổi trẻ, tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra. Ngoài ra, các bị cáo đều có nhiều tiền án và chưa xóa án tích nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng đối với các bị cáo.

    Báo Công Lý trích dẫn cáo trạng thể hiện, đầu tháng 12/2016, Quang và Lâm lần lượt đến gặp vợ chồng Tuấn, Ngọc tại quán bán thịt cầy của Tuấn và Ngọc tại ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành để bàn bạc thoả thuận về việc Quang, Lâm, Ngân, Hiếu dùng súng điện tự chế đi bắt trộm chó để mang về bán lại cho Tuấn và Ngọc và được Tuấn, Ngọc đồng ý.

    Cụ thể, vào lúc 5h ngày 23/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu đã phối hợp với Công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đột kích bắt quả tang tại quán thịt cầy (trá hình) của hai vợ chồng Tuấn, Ngọc đang thu gom 47 con chó, có tổng giá trị gần 26 triệu đồng (gồm 32 con đã giết mổ, 12 con bất tỉnh đang chờ giết mổ và 3 con còn sống), chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

    Xác định đây là số tang vật mà các đối tượng đi ăn trộm trong đêm mà có, nên Công an đã lập biên bản bắt quả tang, tạm giữ các đối tượng và phương tiện gồm 2 chiếc xe mô tô, 1 cây súng điện bằng gỗ, 1 bình ắc qui, 1 cục tích điện, 1 máy tuốt lông chó, 2 cân đồng hồ loại 20 kg và 100 kg và nhiều cuộn dây, băng keo... dùng để gây án.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào mỗi đêm Quang, Lâm, Ngân, Hiếu điều khiển 2 xe mô tô có gắn súng điện chạy trên các tuyến đường trong tỉnh Tây Ninh để bắn cho chó ngất xỉu, sau đó dùng dây, băng keo buộc chó lại, rồi bỏ vào bao nilon, đem về bán lại cho cho vợ chồng Tuấn, Ngọc với giá từ 35.000 đồng/kg đến 37.000 đồng/kg. Sau khi mổ thịt, làm sạch lông vợ chồng Tuấn, Ngọc đem bán lại cho Nguyễn Trung Luận và các đối tượng khác ở chợ Bến Cát, tỉnh Bình Dương với giá 50.000 đồng/kg .

    Đường dây trộm, tiêu thụ chó này hoạt động trong vòng một tháng thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009:

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-trom-cho-chuyen-nghiep-o-tay-ninh-lanh-30-nam-tu-a191570.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan