+Aa-
    Zalo

    Bão số 5 gây thiệt hại nặng ở miền Trung, 1 người thiệt mạng, hơn 3.000 dân bị cô lập

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơn bão số 5 đi qua các tỉnh miền Trung đã gây ra những thiệt hại nặng nề về tài sản và cả tính mạng của người dân.

    Cơn bão số 5 đi qua các tỉnh miền Trung đã gây ra những thiệt hại nặng về tài sản và cả tính mạng của người dân.

    Sài Gòn Giải Phóng dẫn thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến chiều tối 18/9, bão số 5 đã khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích và 31 người khác bị thương.

    Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng có 2.447 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ.

    Bão số 5 khiến 1 người thiệt mạng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Kinh tế Nông thôn

    Chỉ tính riêng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 1 người chết do cây đổ tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, 23 người bị thương, 1.664 nhà bị tốc mái (hiện vẫn tiếp tục thống kê), nhiều cây xanh ở thành phố Huế và các huyện bị đổ ngã, nhiều cột trụ điện bị gãy đổ, đường dây bị đứt; cắt điện toàn thành phố trước khi bão vào, nhiều đường dây hệ thống thông tin liên lạc bị đứt. Tỉnh này còn có 15 tàu cá neo đậu tại bến bị sóng đánh chìm.

    Trong khi đó, tỉnh Quảng Bình có 13 bản ở huyện Minh Hóa, Bố Trạch bị cô lập do mưa lũ. Theo thống kê, 13 bản tạm thời bị chia cắt có khoảng 667 hộ với 3.449 nhân khẩu thuộc địa bàn 2 xã Trọng Hóa và Dân Hóa của huyện Minh Hóa. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Minh Hóa còn có 13 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

    Đối với các bản đang bị chia cắt tạm thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Phong đã yêu cầu bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương cùng các lực lượng khác để có phương án đưa người lên các điểm an toàn.

    Các đơn vị chủ động trong mọi tình huống, chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men để người dân có thể sinh hoạt trong thời gian bị tạm chia cắt.

    Tại Quảng Nam, ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch huyện Tây Giang, cho biết, sau cơn bão số 5, huyện Tây Giang đang bị mất điện, mất nước. Tuyến đường huyết mạch và đường giao thông đi các xã vùng cao bị cô lập.

    Lực lượng chức năng giải cứu người dân mắc kẹt ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: SGGP

    Sau bão số 5, miền Trung tiếp tục lo chống lũ bởi những cơn mưa lớn liên tiếp trút xuống vùng núi của miền Trung gây lũ quét và sạt lở đất.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, ở khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-300 mm.

    Trong ngày và đêm nay (19/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h; khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h; có nơi trên 120mm/24h. Từ đêm mai mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ giảm dần nên trong ngày hôm nay (19/9), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-5-gay-thiet-hai-nang-o-mien-trung-1-nguoi-thiet-mang-hon-3000-dan-bi-co-lap-a339473.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan