+Aa-
    Zalo

    Bắt nam thanh niên lợi dụng mưa lũ để trộm xe máy ở Đà Nẵng

    (ĐS&PL) - Chỉ sau ít giờ vào cuộc, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Công T. là nghi phạm chính của vụ trộm chiếc xe máy dựng trước căn nhà trên đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

    Báo Giao Thông đưa tin ngày 15/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng)  vừa bắt giữ đối tượng Lê Công Thạch (33 tuổi, trú xã Bình Hòa, huyện Krong Ana, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm xe máy trên địa bàn.

    Trước đó, lúc 17h ngày 14/10, anh M.H.Đ (19 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để xe máy Honda Airblade màu đen, mang biển kiểm soát 43D1-792.xx trước căn nhà trên đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) nhưng quên rút chìa khóa.

    bat nam thanh nien loi dung mua lu de trom xe may o da nang
    Chiếc xe máy bị mất trộm. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

    Lợi dụng thời điểm mưa lũ, vắng người xung quang, Lê Công Thạch đã trộm chiếc xe máy của anh Đ. Đến 18h15 cùng ngày, anh Đ. ra lấy xe thì phát hiện bị mất nên đến Công an phường Khuê Mỹ để trình báo.

    Theo thông tin trên báo Người Lao Động, tiếp nhận tin báo, Công an phường Khuê Mỹ phối hợp với Công an phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tiến hành truy xét.

    Chỉ sau ít giờ vào cuộc, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Công Thạch là nghi phạm chính của vụ trộm cắp trên.

    Tại trụ sở công an, Lê Công Thạch bước đầu thừa nhận hành vi trộm cắp. Hiện, Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

    Qua đây, Công an TP.Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân bên cạnh việc chủ động, phòng ngừa, tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra cần chú ý bảo vệ tài sản, phương tiện, tránh để sơ hở để các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

    bat nam thanh nien loi dung mua lu de trom xe may o da nang1
    Lê Công Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: Người Lao Động

    Trong một vụ việc khác, sáng 13/10, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Công an phường Phú Thượng vừa bắt giữ đối tượng Phan Quốc Phương (SN 1992, trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế) gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân.

    Được biết, Phan Quốc Phương là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy.

    Theo báo Công An Nhân Dân, mới đây tổ tuần tra Công an phường Phú Thượng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thì phát hiện đối tượng Phan Quốc Phương có hành vi trộm cắp tài sản tại quán Kun (tổ dân phố Chiết Bi, phường Phú Thượng, TP.Huế).

    Tại thời điểm bắt quả tang, công an thu giữ một bao tải của Phương bên trong có nhiều lon bia, một kềm cộng lực và 1 xe mô tô được đối tượng dùng khẩu trang bịt kín biển số.

    XEM THÊM: Lời khai bất ngờ của nam thanh niên chiếm xe mô tô đặc chủng của CSGT

    Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2023 đến đầu tháng 10/2023, Phương cùng một số đối tượng thực hiện 5 vụ trộm đêm tại các cửa hàng ăn uống, quầy tạp hóa trên địa bàn TP.Huế, qua đó chiếm đoạt hàng chục thùng bia, các loại đồ uống và tài sản có giá trị khác.

    Để phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trong thời điểm mưa lũ hiện nay, Công an TP.Huế cũng khuyến cáo người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên kiểm tra và đóng khóa cửa trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, gia cố cổng, cửa chắc chắn không để đối tượng xấu lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nam-thanh-nien-loi-dung-mua-lu-de-trom-xe-may-o-da-nang-a595288.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan