+Aa-
    Zalo

    Bất ngờ chuyện hơn 400 người ở một thị trấn cùng trúng xổ số

    (ĐS&PL) - Những người dân sống trong khu vực có mã bưu điện NP22 5DL đều được nhận một số tiền nhất định tùy theo số vé họ đã mua.

    Theo trang Metro, ngày 29/5 vừa qua, người dân ở một thị trấn tại xứ Wales (vương quốc Anh) vô cùng vui mừng và phần khởi sau khi giành được giải thưởng có tổng giá trị tới 3,7 triệu bảng Anh (hơn 18 tỷ đồng).

    Được biết, đây là chương trình xổ số mã bưu điện (People’s Postcode Lottery), người chơi đăng ký bằng mã bưu điện và trả 10 bảng mỗi tháng.

    Đợt này, những người dân sống trong khu vực có mã bưu điện NP22 5DL đều may mắn trúng giải. Trong số đó, ông Edward Owen (76 tuổi) và 8 người hàng xóm cùng giành được giải thưởng.

    Ông Edward mua 2 tấm vé số nên giành được 370.000 bảng Anh (khoảng 10,8 tỷ đồng), còn 8 người kia nhận được 185.000 bảng Anh (khoảng 5,4 tỷ đồng). Người đàn ông 76 tuổi dự đinh mua một chiếc ô tô mới và đi du lịch vòng quanh thế giới.

    bat ngo chuyen hon 400 nguoi o cung mot thi tran cung trung xo so
    Người dân thị trấn cùng nhau ăn mừng vì đều trúng xổ số. Ảnh: PA

    426 người chơi khác ở thị trấn có cùng mã bưu điện như ông Edward cũng nhận được tấm séc với giá trị từ gần 4.000 đến 11.680 bảng Anh, tùy vào số vé mà họ đã mua trước đó.

    “Tôi luôn bị gia đình trêu chọc về cách tiêu tiền, do đó tôi cần nghĩ kỹ xem mình nên dùng số tiền này để làm gì, có thể là một chuyến đi tới Maldives”, Lisa Scanlon (43 tuổi, nhận giải thưởng 185.000 bảng Anh) cho hay.

    Trong khi đó, bà Gladys Kent (72 tuổi) chia sẻ bà rất mong được mua một vài đôi dép mới và có kế hoạch mua ô tô mới để cùng cả gia đình đi du ngoạn. Ông Lewwis Lance (68 tuổi) lại dự định xây một căn nhà gỗ để sống bên vợ.

    Trước đó, sự may mắn cũng đến với người dân ở ngôi làng Cliffe, hạt Kent (vương quốc Anh). Hàng trăm dân làng trúng xổ số với tổng giá trị giải thưởng lên tới 8,4 triệu bảng Anh (hơn 250 tỷ đồng) chỉ vài ngày trước Giáng sinh.

    Một người dân ở đây đã trúng giải độc đắc của Xổ số Bưu điện Nhân dân trị giá 684.750 bảng Anh (hơn 20 tỷ đồng). Ngoài ra, có 9 người trúng 342.375 bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng) và 537 người chơi khác giành giải thưởng từ 7.522 đến 22.566 bảng Anh.

    “Thực sự ngay cả trong những giấc mơ hão huyền nhất, chúng tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trúng xổ số, không bao giờ nghĩ lại được nhu vậy. Tôi vẫn chưa thể hình dung nổi mọi chuyện”, bà Marion Milton – người trúng giải hơn 342.000 bảng Anh chia sẻ.

    Ông Paul Laker (61 tuổi, tài xế taxi) và vợ là bà Alison (57 tuổi) đã sững sờ không nói nên lời khi được thông báo trúng 342.375 bảng Anh. Trong khi đó, ông Simon Clarke (65 tuổi, giáo viên đã nghỉ hưu) thậm chí ngỡ ngàng tới mức phải cố gắng đứng vững khi thấy tên mình trong danh sách trúng xổ số.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-chuyen-hon-400-nguoi-o-mot-thi-tran-cung-trung-xo-so-a539396.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bi hài chuyện cả làng trúng số độc đắc

    Bi hài chuyện cả làng trúng số độc đắc

    Ông lão cầm xấp vé số đi năn nỉ mọi người mua giúp. Đến chiều, ông đạp xe trên bờ kênh hô to "bà con trúng số độc đắc rồi". Mọi người ào ra đường bàn tán xôn xao.