+Aa-
    Zalo

    Công an huyện Cai Lậy mời một số tài xế làm việc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ "gây rối trật tự tại BOT Cai Lậy", cơ quan công an vừa mời ông Trịnh Hồng Phương lên làm việc.

    Liên quan đến vụ "gây rối trật tự tại BOT Cai Lậy", cơ quan công an vừa mời ông Trịnh Hồng Phương lên làm việc.

    Theo tin tức báo Tiền Phong đăng tải, ngày 11/12, Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã mời ông Trịnh Hồng Phương (ngụ phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lên làm việc.

    Giấy mời do Phó công an huyện Cai Lậy, thượng tá Trần Thanh Tùng ký. Nội dung làm việc: Gặp điều tra viên để “Trả lời một số việc có liên quan đến vụ gây rối trật tự ngày 30/11/2017”.

    Tài xế chuẩn bị tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: VnExpress

    Trả lời báo Giao Thông, ông Trịnh Hồng Phương cho biết, chiều 11/12, ông đã đến công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) làm việc theo thư mời của cơ quan này. 

    "Nội dung cuộc làm việc với điều tra viên của công an huyện Cai Lậy xung quanh vấn đề "gây rối trật tự ngày 30/11 tại BOT Cai Lậy và vi phạm luật giao thông đường bộ đã bị công an Tiền Giang lập biên bản...", ông Phương nói.

    Được biết, trước đó ngày 7/12, Công an huyện Cai Lậy cũng mời bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh (SN 1968, ngụ ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) lên làm việc. Bà Tỉnh là chủ quán nước giải khát “Bà Tám BOT Cai Lậy”, cách trạm thu giá Cai Lậy khoảng 30m theo hướng Cần Thơ về TP.HCM. Quán nước Bà Tám BOT Cai Lậy, gần đây là nơi có nhiều tài xế thường xuyên tập trung uống nước, nghỉ ngơi trong những ngày trạm thu giá Cai Lậy hoạt động (từ 30/11 đến 4/12).

    Trạm thu phí BOT Cai Lậy nằm trong dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy và bảo trì, tăng cường mặt quốc lộ 1, khởi công năm 2014. Trong đó, phần tuyến tránh được đầu tư mới dài 12 km, xây mới 7 cầu; phần sửa chữa quốc lộ 1 dài 26,5 km.

    Trạm thu phí hoạt động ngày 1/8. Tuy nhiên, sau đó nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối trạm đặt sai vị trí. Vụ việc khiến trạm này bị ùn tắc nghiêm trọng nhiều ngày. Ngày 15/8, chủ đầu tư cho xả trạm.

    Sáng 30/11, trạm thu phí trở lại. Giá vé mỗi lượt của các loại xe đồng loạt giảm 30%, thấp nhất là 25.000, cao nhất 140.000 đồng. Tuy nhiên, liên tiếp những ngày sau đó, đã có 24 lần trạm thu rồi lại xả do sự phản ứng từ tài xế. Họ đưa tiền lẻ, đòi thối 100 đồng hoặc đưa tiền mệnh giá lớn để trả phí.

    Ngày 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tạm dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy trong 1 tháng để Bộ GTVT, cùng địa phương, doanh nghiệp đánh giá toàn diện dự án trước khi có quyết định trở lại.


    Hoàng Yên
    (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-huyen-cai-lay-moi-mot-so-tai-xe-lam-viec-a212621.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan