+Aa-
    Zalo

    Đội tuyển Hàn Quốc công bố HLV tạm quyền, không phải HLV Park Hang-seo

    (ĐS&PL) - Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa công bố HLV Hwang Seon-hong làm HLV tạm thời của đội bóng quốc gia Hàn Quốc.

    Ủy ban tăng cường đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vừa tổ chức cuộc họp thứ ba để bàn bạc về vấn đề bổ nhiệm HLV tạm thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong hai trận đấu với đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3. 

    Trước thềm buổi họp này, báo giới Hàn Quốc đã dự đoán HLV Park Hang-seo sẽ được bổ nhiệm "chữa cháy" tạm thời cho đội tuyển xứ Kim Chi. Dù vậy, Ủy ban tăng cường đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã quyết định chọn ứng cử viên còn lại là HLV Hwang Seon-hong.

    doi tuyen han quoc cong bo hlv tam quyen khong phai hlv park hang seo 2
    HLV Hwang Seon-hong - HLV đội tuyển bóng đá nam Olympic Hàn Quốc, làm HLV tạm thời của đội bóng quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: KFA.

    Ông Jeong Hae-seong - Chủ tịch Ủy ban tăng cường quyền lực thông báo rằng quyết định này được đưa ra tại cuộc họp Ủy ban tăng cường quyền lực lần thứ 3 tổ chức tại LĐBĐ Hàn Quốc ngày hôm nay.

    Nhiệm vụ của ông Hwang Seon-hong là giúp đội tuyển Hàn Quốc vượt qua đội tuyển Thái Lan trong 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3. Nhiệm kỳ của HLV tạm thời  Hwang ở đội tuyển quốc gia kéo dài đến tháng 5 đến khi HLV chính thức được bổ nhiệm. 

    Trước đó, HLV Hwang Seon-hong không được nhiều người dự đoán sẽ đảm nhận "ghế nóng" của đội tuyển Hàn Quốc. Nguyên nhân bởi trong tháng 3, ông bận đảm nhận công việc ở đội U23 Hàn Quốc.

    Đội bóng này sẽ chinh chiến ở giải U23 châu Á vào tháng 4. Đây là giải đấu hết sức quan trọng với U23 Hàn Quốc khi họ đặt mục tiêu giành vé tham dự Olympic 2024.

    Tờ Yonhap cho rằng quãng thời gian tới sẽ vô cùng nặng nề với HLV Hwang Seon-hong bởi ông cùng lúc phải làm việc ở hai đội bóng, với áp lực thành công rất lớn.

    doi tuyen han quoc cong bo hlv tam quyen khong phai hlv park hang seo 1
    HLV Hwang Seon Hong không được nhiều người dự đoán sẽ đảm nhận "ghế nóng" của đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Báo Tổ quốc.

    Trước đó KFA đã mời cựu HLV CLB TP.HCM - ông Chung Hae-soung làm Chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển Hàn Quốc và tiến hành tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển quốc gia.

    Ban đầu, Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển Hàn Quốc muốn tìm một nhà cầm quân chính thức. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để KFA và Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển Hàn Quốc tìm kiếm HLV mới. Do đó, trong cuộc họp ngày 24/2, Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển Hàn Quốc quyết định tìm kiếm một nhà cầm để tạm thời để dẫn dắt đội tuyển.

    Tuyển Hàn Quốc có hai trận đấu gặp Thái Lan trong tháng ba. Nếu thắng cả hai trận thì Hàn Quốc chính thức giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đây là nhiệm vụ không quá khó với HLV Hwang Sun-hong. Thực lực của Hàn Quốc vượt trội hoàn toàn so với Thái Lan, điều cần làm là cải thiện tinh thần đoàn kết và gạt bỏ đi những cái tôi cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến tập thể. 

    Tại Asian Cup 2023, tuyển Hàn Quốc bị tờ The Sun tiết lộ chuyện Lee Kang-in xô xát với Son Heung-min trước trận bán kết gặp Jordan. Hàn Quốc thua 0-2 với hình ảnh Son Heung-min băng ngón tay. Vụ việc kể trên khiến cho người hâm mộ Hàn Quốc tức giận với Lee Kang-in. Ngôi sao 22 tuổi phải lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội vì khiến đàn anh bị trật khớp ngón tay.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-tuyen-han-quoc-cong-bo-hlv-tam-quyen-khong-phai-hlv-park-hang-seo-a612039.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan