+Aa-
    Zalo

    Đồng Nai: Ngăn chặn kịp thời một thanh niên tự tử bằng xăng

    (ĐS&PL) - Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa cứu được một người đàn ông tẩm xăng vào mình có ý định tự tử ở xã Phú Hữu.

    Công an TP.HCM đưa tin, ngày 2/2, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thông tin người đàn ông có ý định tự thiêu xảy ra tại huyện xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch).

    Trước đó, vào khoảng 15h chiều 26/01, Công an xã Phú Hữu nhận được tin báo của người dân về việc anh Nguyễn Thanh V. (42 tuổi, ngụ xã Phú Hữu) có hành động dùng xăng tưới lên người với ý định tự tử.

    Nhận được tin nóng, anh Nguyễn Trần Thanh – Trưởng Công an xã Phú Hữu đã cùng với các đồng chí công an viên cấp tốc triển khai lực lượng, mang theo phương tiện chữa cháy đến hiện trường để xử lý vụ việc.

    Tại hiện trường, lực lượng công an thấy anh V. đang ngồi trước cửa nhà, trên người có mùi xăng nồng nặc. Người thân cho hay anh V. đã dùng khoảng 2 lít xăng tưới lên quần áo, khu vực trước cửa nhà và lên người của mình. Tinh thần của V. lúc này cũng đang rất kích động, khả năng sẽ thực hiện hành vi nguy hiểm. Chỉ cần V. bật quẹt thì tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

    dong nai ngan chan kip thoi mot thanh nien tu tu bang xang
    Lực lượng chức năng động viên người đàn ông sau sụ việc. Ảnh: VTCnews.

    Lực lượng công an chuẩn bị phương tiện chữa cháy, bố trí sẵn xe ô tô công vụ để kịp thời xử lý các tình huống, phân công lực lượng giải tán đám đông hiếu kỳ và tiếp cận xử lý vụ việc.

    Đồng chí Nguyễn Trần Thanh đã tiếp cận trò chuyện, động viên, thuyết phục anh V. Sau thời gian khoảng 30 phút tâm sự, chia sẻ, anh Thanh đã thuyết phục được V. từ bỏ ý định tìm đến cái chết.

    Trước đó tại TP.HCM, một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu. Cụ thể, tối 7/1 tổ công tác gồm 7 người thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và Công an xã Hiệp Phước - Công an huyện Nhà Bè tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch tại khu vực Văn phòng ấp 1 (số 725 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè).

    Khoảng 20h20, lực lượng chức năng phát hiện anh N.X.T. (34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn. Anh T. vi phạm nồng độ cồn 0,925mg/l (vượt mức kịch khung), không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe...

    Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi vi phạm, tạm giữ và niêm phong phương tiện theo quy định. Anh T. đã ký tên xác nhận vào các biên bản do lực lượng chức năng lập.

    Khoảng 1 giờ sau, người đàn ông quay lại, cầm theo 2 chai nhựa chứa xăng, đổ xăng lên người, đi thẳng vào Văn phòng ấp 1 - nơi tổ công tác đang làm việc, rồi dùng bật lửa tự đốt.

    Thời điểm trên, tổ công tác cùng người dân dập tắt đám cháy, đưa anh T. vào Bệnh viện huyện Nhà Bè rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến sáng hôm sau nạn nhân đã tử vong trong bệnh viện, theo VTCnews.

    Phương Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nai-ngan-chan-kip-thoi-mot-thanh-nien-tu-tu-bang-xang-a609577.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan