+Aa-
    Zalo

    Những địa phương đã chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 - 2025

    (ĐS&PL) - Đến nay, đã có ít nhất 30 địa phương chốt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho năm học tới. Hầu hết các địa phương chốt thi tuyển 3 môn và thời gian tổ chức thi vào khoảng đầu tháng 6.

    Theo báo VTC News, tính tới 20/3, ít nhất 30 tỉnh, thành phố công bố phương án tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Kế hoạch tuyển sinh của hầu hết các địa phương trong năm học 2024 - 2025 sẽ diễn ra chủ yếu với ba môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

    hon 30 dia phuong chot phuong an tuyen sinh vao lop 10 nam 2024 2025
    hon 30 dia phuong chot phuong an tuyen sinh vao lop 10 nam 2024 20252
    hon 30 dia phuong chot phuong an tuyen sinh vao lop 10 nam 2024 20253
    Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của các tỉnh, thành (tính đến 20/3). Ảnh: VTC News.

    Như vậy, đến nay, chỉ có Vĩnh Long và Đồng Tháp chốt phương án tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức xét tuyển. 

    Trước đó, một số tỉnh đã lên kế hoạch thi bốn môn, trong đó giữ nguyên ba môn là Ngữ Văn, Toán và tiếng Anh, thi thêm môn thứ tư là một trong các môn được học trong chương trình THCS. Tuy nhiên Sở GD&ĐT của các tỉnh này đã đề xuất bỏ môn thứ tư để giảm áp lực với học sinh thi vào 10.

    Cụ thể, các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc cũng ra thông báo giảm 1 - 2 môn thi trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Quảng Bình tạm thời là địa phương tổ chức thi lớp 10 với ít môn nhất, chỉ Văn và Toán với thí sinh dự thi các trường THPT hệ thường.

    Sở GD&ĐT Hải Phòng lý giải, việc khảo sát phương án thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 là nhằm đạt sự đồng thuận cao trong xã hội. Kết quả là đa số ý kiến đều chọn phương án chỉ thi 3 môn.

    Về vấn đề này, Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng cho biết, thời gian học của học sinh lớp 9 bị ảnh hưởng nhiều từ dịch COVID-19. Do đó, giữ nguyên phương thức thi vào 10 như các năm là hoàn toàn hợp lý. Đây cũng là lứa học sinh cuối cùng tốt nghiệp THCS theo chương trình cũ. Việc giảm môn thi không chỉ giảm áp lực cho chính thí sinh dự thi mà còn giảm nỗi lo cho phụ huynh và nhà trường.

    Ngoài Bạc Liêu tổ chức thi từ tuần cuối tháng 5, hầu hết địa phương trên cả nước tổ chức tuyển sinh lớp 10 vào đầu tháng 6.

    Tại Hà Nội, đến nay vẫn chưa chốt phương án tuyển sinh lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đang xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025, trong đó có phương án tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trình UBND TP phê duyệt.

    Sau khi được UBND thành phố chấp thuận phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, gồm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến sẽ công bố số lượng môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 vào đầu tuần tới, theo báo An ninh Thủ đô.

    Theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội, số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 khoảng 135.000 em (tăng 5.000 em so với năm học trước).

    Trong số các học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ chỉ tiêu đỗ vào lớp 10 các trường công lập năm nay khoảng 60%. Còn lại các em phải lựa chọn theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng.

    Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tới đây tại Hà Nội dự kiến khoảng 81.000 em đỗ vào các trường công lập, còn lại 54.000 em không đỗ, phải theo học trường tư hoặc trường nghề, báo VOV đưa tin.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-30-dia-phuong-chot-phuong-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-nam-2024-2025-a615308.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan