+Aa-
    Zalo

    Khám phá siêu máy bay do thám A-50U của Nga ở Syria có thể gây nhiễu tàu Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Máy bay cảnh báo sớm A-50U của quân đội Nga được triển khai trên không phận Syria có khả năng làm nhiễu sóng tàu ngầm Mỹ.

    Máy bay cảnh báo sớm A-50U của quân đội Nga được triển khai trên không phận Syria có khả năng làm nhiễu sóng tàu ngầm Mỹ.

    Một cuộc xung đột giữa Nga và Mỹ có thể xảy ra ở Syria sau khi lực lượng chính phủ Tổng thống Assad được Moscow hậu thuẫn bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Nga đã tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Mỹ với hệ thống phòng không, bao gồm cả S-400 - hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất.

    Theo RT, máy bay A-50U của Nga có thể giúp phòng thủ tên lửa cũng như phá vỡ mục tiêu nhắm tới tên lửa của Mỹ.

    "Quân đội Nga có thể sử dụng một phản ứng hạn chế - sử dụng các thiết bị chiến tranh bằng máy bay để làm nhiễu các tàu của Mỹ, rối tung mục tiêu ban đầu, khiến tàu ngầm của Mỹ phải định vị lại vị trí địa lý hoặc thậm chí khiến các hệ thống phòng không của Aegis cũng bị rối", RT đưa tin.

    A-50U là một "trung tâm xử lý dữ liệu khổng lồ bay", được sử dụng để phát hiện và theo dõi "một số phi cơ chiến đấu, máy bay ném bom, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, các vũ khí trên mặt đất (như cột xe tăng) và các mục tiêu trên mặt nước", Sputnik báo cáo. Ngoài ra, A-50U cũng thông báo cho "trung tâm chỉ huy về sự phát triển của tình hình chiến đấu trên không và trên biển, chỉ đạo các máy bay tiêm kích và máy bay tấn công".

    Dưới đây là một số thông tin về siêu máy bay do thám A-50U:

    A-50U đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2011, và là bản nâng cấp của chiếc A-50 ban đầu, phục vụ trong Không quân Nga từ năm 1989. Ảnh: Sputnik

    Được phát triển từ khung máy bay của Ilyushin Il-76, A-50U có thể theo dõi các mục tiêu trên mặt đất ở khoảng cách 300km và các mục tiêu trên không lên đến 600km. Ảnh: National Interest

    Ở phía trên của A-50U có bộ phận chỉ huy mà các phi hành gia Nga gọi là "nấm", thực chất là một radar Shmel-M có đường kính 11m bao gồm 2 ăng-ten quay với tần xuất 6 lần/phút. Ảnh: National Interest

    Chiếc máy bay cũng có chức năng như một trung tâm điều khiển, có thể quản lý 10-12 máy bay chiến đấu tại cùng một thời điểm. Ảnh: Global Security

    A-50U có thể chứa phi hành đoàn lên đến 15 người. Ảnh: National Interest

    Israel lần đầu tiên phát hiện ra A-50U ở Syria vào tháng 5/2017. Ảnh: National Interest

    Moscow có thể đã gửi A-50U đến căn cứ không quân Hmemmem của Syria sau cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ hồi tháng 4/2017. Ảnh: National Interest

    Mỹ thậm chí còn gọi A-50U là "chiếc máy bay nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của Nga". Ảnh: National Interest

    Nga đã nhận được 4 chiếc A-50U trong khoảng thời gian 2011-2017, nhưng Sputnik tuyên bố rằng Không lực Nga chỉ có 3 chiếc. Ảnh: Sputnik

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo Bussiness Insider)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kham-pha-sieu-may-bay-do-tham-a-50u-cua-nga-o-syria-co-the-gay-nhieu-tau-my-a226042.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan