+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Hủy nổ quả bom nặng 340kg còn nguyên kíp nổ

    (ĐS&PL) - Lực lượng CHQS tại Nghệ An đã hủy nổ thành công 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh nặng hơn 340kg còn nguyên kíp nổ do người dân phát hiện trong lúc đào móng nhà.

    Ngày 1/8, tại khe Bu Lộn, bản Thạch Dương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Xá Lượng, Ban CHQS huyện Tương Dương phối hợp với Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp nổ nặng 340kg sót lại sau chiến tranh, Bnews đưa tin.

    nghe an huy no qua bom nang 340kg con nguyen kip no
    Quản bom nặng 340kg, còn nguyên kíp nổ. Ảnh: Tiền Phong

    Theo báo Quân đội nhân dân, trước đó, ngày 30/7, Ban CHQS xã Xá Lượng, huyện Tương Dương nhận được tin báo của ông Lương Văn Mạnh, công nhân lái máy múc đang đào nền nhà cho bà Lương Thị Thanh, trú tại bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, đã phát hiện một vật thể nghi là bom.

    Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Ban CHQS xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, phong tỏa khu vực có nghi ngờ bom, tiến hành cắm biển khu vực nguy hiểm, tổ chức canh trực 24/24h không để người và gia súc đến gần khu vực nghi ngờ có bom, đồng thời báo cáo UBND nhân dân huyện, Ban CHQS huyện Tương Dương để nắm bắt và chỉ đạo.

    Tại đây, lực lượng chức năng xác định vật thể trên là 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, có đường kính 41cm, dài 120cm và nặng khoảng 340kg là loại bom phá nổ đã bị han rỉ, còn nguyên kíp nổ.

    Bằng các nghiệp vụ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban CHQS huyện Tương Dương, lực lượng dân quân xã Xá Lượng tiến hành trục vớt, vận chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ tại khe Bu Lộn, bản Thạch Dương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương tiến hành tiêu hủy thành công quả bom, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

    Hồi đầu tháng 4/2023, tại Nghệ An, lực lượng CHQS cũng đã  tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện khi đánh bắt cá trên sông.

    Cụ thể, lúc 10h, ngày 9/4, Ban CHQS xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ ông Trần Anh Như, xóm trưởng xóm 9, xã Phúc Thọ: Trong quá trình kéo lưới đánh bắt cá trên sông người dân xóm 9, xã Phúc Thọ có phát hiện một vật thể nghi là bom cách bờ sông khoảng 15m, cách mặt nước khoảng 1m.

    Nhận được tin báo, Ban CHQS huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường tiến hành xác minh thông tin và xác định vật thể trên là 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, có đường kính 25cm, dài 154cm và nặng khoảng 225kg, là loại bom xuyên phá đã bị han gỉ, còn nguyên kíp nổ.

    Sau khi nghiên cứu, khảo sát tình hình cụ thể, bằng các nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ; phối hợp với Ban CHQS huyện Nghi Lộc, lực lượng dân quân xã Phúc Thọ và xã Nghi Phương tiến hành trục vớt, tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực khe Luội thuộc Tiểu khu 963A địa phận xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc tiến hành tiêu hủy thành công quả bom, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

    Theo thống kê của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), từ năm 1975 đến nay, đã có hơn 40.000 người Việt Nam bị chết và 60.000 người bị thương do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Trung bình mỗi năm bom mìn cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-huy-no-qua-bom-nang-340kg-con-nguyen-kip-no-a585072.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan