+Aa-
    Zalo

    Ông Kim Jong-un gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tân Hoa Xã ngày 28/3 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Bắc Kinh.

    Tân Hoa Xã ngày 28/3 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Bắc Kinh.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân, bà Ri Sol-ju, đã thăm Trung Quốc từ ngày 25 đến 28/3 theo lời mời từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, VnExpress dẫn nguồn đài phát thanh quốc gia Triều Tiên đưa tin hôm nay.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: CGTN.

    Theo Yonhap, đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của ông Kim Jong-un với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

    Dân Trí dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại Lễ đường Nhân dân Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tổ chức tiệc chào đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju và cùng xem một chương trình nghệ thuật.

    "Tôi đã có cuộc hội đàm thành công với Tổng bí thư Tập Cận Bình về phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước, tình hình mỗi nước, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cùng nhiều vấn đề khác", ông Kim Jong-un phát biểu tại tiệc.

    Cũng theo nguồn tin trên, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng mong muốn chuyển mối quan hệ liên Triều thành mối quan hệ hòa bình và hợp tác, đồng thời cam kết tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo của hai nước. Ngoài ra, ông Kim Jong-un cũng cho biết sẵn sàng đối thoại với Mỹ và tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai quốc gia.

    Phát biểu tại yến tiệc chào mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình chia sẻ ông đã có cuộc hội đàm thân mật và thẳng thắn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong khi đó, ông Kim Jong-un cho biết việc ông chọn Trung Quốc làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên thể hiện mong muốn đưa mối quan hệ truyền thống giữa hai nước tiếp tục tiến xa hơn, đồng thời cũng cho thấy sự trân trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên đối với tình hữu nghị song phương.

    Đây là chuyến công du nước ngoài được công bố đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2011. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin về chuyến thăm này, theo RT.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-kim-jong-un-gap-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-a223979.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan