+Aa-
    Zalo

    Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực là ai?

    (ĐS&PL) - Vừa qua, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng của trường, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, PGS.TS Đinh Văn Châu chính thức trở thành Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực sau khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ Quyền Hiệu trưởng.

    Theo thông tin từ Trường Đại học Điện lực, tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trao quyết định và chúc mừng PGS.TS Đinh Văn Châu.

    Phát biểu chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá PGS. TS Đinh Văn Châu là cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản trong và ngoài nước.

    PGS.TS Đinh Văn Châu đã có 26 năm gắn bó và cống hiến cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản lý ở các vị trí chủ chốt. Trước đó, ông Châu từng đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) và Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực từ năm 2021.

    tan hieu truong truong dai hoc dien luc la ai
    Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân trao quyết định và chúc mừng PGS.TS Đinh Văn Châu.
    Ảnh: Trường Đại học Điện lực

    Sau khi giao trọng trách mới, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực tiếp tục phát huy những ưu điểm, dành thời gian, sức lực, trí tuệ, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của nhà trường.

    "Trong hơn hai năm trên cương vị Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, ông Đinh Văn Châu đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, đổi mới trường Đại học Điện lực. PGS TS Đinh Văn Châu nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà trường và sự tín nhiệm của Bộ Công Thương…", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nói thêm.

    Tại buổi lễ, PGS.TS Đinh Văn Châu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Công Thương, các thầy cô trong nhà trường, đối tác, doanh nghiệp đã hỗ trợ, động viên ông và trường thời gian qua.

    “Nhà trường có hơn 50% thầy cô là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư. Đây cũng là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Với tài sản này, tôi tin tưởng rằng Trường đại học Điện lực sẽ có cơ hội rộng mở trong hệ thống giáo dục đại học quốc dân, đồng thời cũng là cơ hội để bứt phá trong thị trường đào tạo đại học ở khu vực và quốc tế…”, PGS.TS Đinh Văn Châu chia sẻ.

    PGS.TS Đinh Văn Châu sinh năm 1975 tại xã Dương Hồng Thủy (trước là xã Thái Dương), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông đã có nhiều năm công tác đảm nhiệm qua nhiều chức vụ tại các cơ quan: 

    Từ năm 1998 đến năm 2009: Ông là nghiên cứu viên tại Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Từ năm 2009 đến năm 2010: chuyên viên tại Ban Quản lý Dự án thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

    Từ năm 2010 đến năm 2016: giảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm TSK, Phó Chủ nhiệm khoa Khoa Vật lí kĩ thuật và Công nghệ nano tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

    Từ năm 2016 đến năm 2017: chuyên viên tại Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Bộ Công Thương.

    Từ năm 2017 đến năm 2018: chuyên viên tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương.

    Từ tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công thương.

    PGS Đinh Văn Châu tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 1998.

    Ông học thạc sĩ ngành Kĩ thuật Hóa học, Trường De La Salle Universtity, Philippine và được cấp bằng năm 2005. Ông được cấp bằng tiến sĩ ngành Kĩ thuật hóa học của trường Tokyo institute of Technology, Nhật Bản năm 2009.

    PGS.TS Đinh Văn Châu từng nhận bằng khen của Bộ Công Thương năm 2020 về việc có thành tích xuất sắc trong xây dựng pháp điển quy phạm pháp luật Đề mục Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, theo báo Dân Việt.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-hieu-truong-truong-dai-hoc-dien-luc-la-ai-a615483.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan