+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4: Công an Kiên Giang bắt quả tang 6 đối tượng khai thác đất lậu

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Công an Kiên Giang bắt quả tang 6 đối tượng khai thác đất lậu

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều 12/4, Công an Kiên Giang cho hay phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh vừa bàn giao sáu người có hành vi khai thác khoáng sản trái phép cho UBND xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương xử lý theo thẩm quyền.

    Qua kiểm tra, lực lượng công an Kiên Giang đã thu giữ ba xe cuốc, ba sà lan và khoảng 110 khối đất. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Qua kiểm tra, lực lượng công an Kiên Giang đã thu giữ ba xe cuốc, ba sà lan và khoảng 110 khối đất. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Kiên Lương bắt quả tang ba vụ, với sáu người đang dùng xe cuốc múc đất dưới lòng sông Kênh T4 đổ lên sà lan để đem bán cho các cơ sở sản xuất gạch.

    Thời điểm kiểm tra, những người nói trên không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ ba xe cuốc, ba sà lan và khoảng 110 khối đất.

    Tổ công tác đã tạm giữ tang vật và tiến hành lập biên bản vụ việc bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ.

    Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “mua dây điện thanh lý giá rẻ”

    Ngày 12/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện một số đối tượng đi ô tô, mặc trang phục của Tập đoàn điện lực Việt Nam lôi kéo người dân mua các cuộn dây điện thanh lý với giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Các cuộn dây điện không nhãn mác, bao bì...

    Các cuộn dây điện không nhãn mác, bao bì...

    Theo Công an tỉnh Thái Bình, hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đang triển khai thực hiện dự án đường dây 500 kV đi qua địa bàn một số huyện của tỉnh Thái Bình với chiều dài khoảng 38,34 km với 107 vị trí móng cột. Lợi dụng tình trạng trên, một số đối tượng xấu đã mặc trang phục nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia di chuyển bằng xe ô tô trên địa bàn các xã có triển khai xây dựng các móng cột của dự án, gọi dừng xe máy người dân đi đường tại các địa điểm xa khu dân cư, sau đó lôi kéo, dụ dỗ người dân mua các “cuộn dây điện” thanh lý của dự án với giá rẻ hơn thị trường từ 2 - 4 triệu đồng.

    Các “cuộn dây điện” trên không có nhãn mác, bao bì đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, nhất là không có hóa đơn, chứng từ căn cứ bảo hành của công ty sản xuất. Đây có thể là hàng giả, hàng nhái, sử dụng dây dẫn chất kém chất lượng có giá cả thấp không được phép lưu hành trên thị trường… Nếu mua các cuộn dây điện trên để sử dụng có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hư hỏng các thiết bị điện… không đảm bảo an toàn sinh hoạt gia đình.

    Ngoài ra, nếu các đối tượng trên là nhân viên của Tập đoàn điện lực Việt Nam hay Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thì việc người dân mua các “cuộn dây điện trên” đã vi phạm “Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Điều 323, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

    Để tránh mắc bẫy của đối tượng xấu, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lôi kéo “mua dây điện thanh lý giá rẻ”; tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên; khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phòng ngừa, ngăn chặn.

    Tạm giữ 2 nữ công chức huyện ở Gia Lai nhận hối lộ để làm hồ sơ về đất đai

    Xác nhận trên báo Tiền phong, một lãnh đạo đạo Phòng TN&MT huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) thông tin, đơn vị đã nhận được thông báo của Công an huyện về việc tạm giữ hai cán bộ của phòng này kể từ ngày 9/4 để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

    Tạm giữ 2 nữ công chức huyện ở Gia Lai nhận hối lộ để làm hồ sơ về đất đai. Ảnh minh họa.

    Tạm giữ 2 nữ công chức huyện ở Gia Lai nhận hối lộ để làm hồ sơ về đất đai. Ảnh minh họa.

    Theo đó 2 cán bộ liên quan đến vụ việc bị tạm giữ là Nguyễn Thị Bảo N. (SN 1990, trú TP Pleiku) và Phan Thị Th. (SN 1995, trú xã Ia Yok, huyện Ia Grai), cả 2 đều là công chức Phòng TN&MT huyện Ia Grai.

    UBND huyện Ia Grai cũng đã nhận được thông báo từ cơ quan công an về vụ việc này để xử lý 2 nữ cán bộ theo quy định định của pháp luật.

    Nguồn tin từ báo Gia Lai cho biết, theo nguồn tin tố giác, cơ quan công an phát hiện từ năm 2021-2023, Ng.và Th. đã nhiều lần nhận hối lộ trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến hồ sơ đất đai trên địa bàn.

    Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Dương Quỳnh Tr. (SN 1992, trú tại huyện Ia Grai) là đối tượng môi giới, “cò” đất có hành vi đưa hối lộ nhiều lần cho Ng. và Th.. Hiện cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ Tr. để điều tra về hành vi "Đưa hối lộ"

    Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

    T.H(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-13-4-cong-an-kien-giang-bat-qua-tang-6-oi-tuong-khai-thac-at-lau-a413142.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan