+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/3/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ông bố hành hạ con trai 10 tuổi bị khởi tố thêm tội danh

    Nam thực nghiệm hành vi hành hạ con - Ảnh: Vnexpress

    Ngày 12/3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố bị can Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở quận Ba Đình) thêm tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, Nam và vợ hai Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi) bị khởi tố về tội Ngược đãi con, theo Điều 151 Bộ Luật hình sự 1999. Nạn nhân là bé trai 10 tuổi, con riêng của Nam.

    Theo cơ quan điều tra, ngày 5/12/2017, sau trận đòn từ mẹ kế vì “nghi ăn vụng thịt bò vừa hầm”, cậu bé đã nghĩ đến việc trốn khỏi căn nhà đang ở cùng bố và mẹ kế tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. 17h cùng ngày, khi bố và mẹ kế ra ngoài, cậu bé cầm 5.000 đồng chạy ra gặp ông xe ôm ở đầu ngõ xin chở về nhà ông bà nội. Tài xế cho cậu bé thêm 2.000 đồng rồi chở ra điểm xe buýt, giúp bắt xe về phố Hoàng Hoa Thám.

    Ngày hôm sau, Nam bị bắt giữ để điều tra. Người bố này khai, đã uốn chiếc móc áo nhôm thành roi, bắt con nằm úp mặt hoặc đứng sát vào tường để "dậy dỗ con". Có khi Nam dùng muôi múc canh đánh vào đầu, đạp con gãy xương sườn.

    Trinh cũng thừa nhận, chiều 5/12 đã dùng đũa vụt mạnh vào mặt bé vì “lấy trộm đồ”. Trinh cho rằng nếu không "dạy dỗ" con riêng của chồng thì khi chồng về nhà biết chuyện sẽ còn nặng tay hơn.

    Sau vụ việc trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu cơ quan chức năng quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, sớm có kết luận và xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em này.

    Đến nay, nhà chức trách xác định, ngoài ngược đãi con, Nam còn gây thương tích cho bé trai này với tỷ lệ là 22%. Người mẹ kế gây tổn thương cho cậu bé là 3% nên cơ quan công an đã xử phạt hành chính về hành vi này.

    Về quê ăn Tết, tranh thủ lôi kéo người đi lao động “chui”

    Công an huyện Hậu Lộc vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hùng (SN 1996, ở xã Hưng Lộc) về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.

    Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an, Phạm Văn Hùng vốn là một lao động trái phép nhiều năm ở Trung Quốc. Đầu năm 2016, sau khi về quê ăn Tết, Hùng đã rủ rê, lôi kéo và tổ chức đưa nhiều công dân trên địa bàn xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.

    Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua, Hùng tiếp tục về quê để tìm kiếm và lôi kéo thêm một số công dân khác chuẩn bị xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái pháp luật. Khi chưa thực hiện được mục đích thì Hùng bị Công an huyện Hậu Lộc phát hiện, bắt giữ.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    9X đi cướp để có tiền trả nợ chơi game

    Phan Văn Vinh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Chiều 12/3, đại tá Lê Đức Đạo, Trưởng công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết đơn vị đã có lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Phan Văn Vinh (19 tuổi, trú tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

    Theo đó, khoảng 14h ngày 10/3, chị Rơ Châm Khuyên (51 tuổi, trú tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) trên đường đi từ thị trấn Chư Ty về nhà. Khi đến đoạn đường vắng thuộc làng Chan, xã Ia Pnôn, chị Khuyên bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát và giật túi xách. Bên trong túi có 3,5 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 6, 1 điện thoại Masstel, chiếc đồng hồ và thẻ AMT.

    Ngay sau đó, chị Khuyên trình báo cơ quan điều tra về sự việc. Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Cơ khẩn trương điều tra, truy tìm nghi phạm gây án.

    Qua điều tra, cơ quan công an xác định Vinh là nghi phạm đã gây ra vụ án trên. Đến ngày 11/3, cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành mời Vinh đến làm việc.

    Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận do nghiện game và nợ chủ tiệm game số tiền lớn mà không có khả năng trả. Khi phát hiện chị Khuyên đi một mình trên đường, Vinh đã nảy sinh ý định cướp giật lấy tiền trả nợ. Ngay sau đó, Vinh bám theo chị Khuyên khoảng 8 km, đến khu vực vắng người, 9X liền ra tay cướp giật.

    Tài xế xe tải chở cát vi phạm còn... đe dọa CSGT

    Thiếu tá Phạm Phương Bình, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết khoảng 13h17 ngày 12/3, tổ tuần tra của đơn vị trong khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL14B đoạn qua xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc thì phát hiện xe tải BKS 43C-107.97 chở cát có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

    Khi xe tấp vào lề, tài xế xe tải xuống xe, đóng cửa lại, không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ.

    Không những vậy, trước khi bỏ đi, tài xế này còn tỏ thái độ đe dọa, thách thức tổ tuần tra nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản để xử lý.

    Theo thiếu tá Bình, chiếc xe tải này chở cát từ khu vực cầu Hà Nha đi Đà Nẵng có lô-gô của Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Trang, xe chở cát gây rơi vãi, nước chảy tràn xuống đường trong khi theo quy định thì các xe phải để khi nước trong cát trên xe chảy hết mới được lưu thông.

    Ngoài ra, lốp xe tải còn có dấu hiệu không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

    Hiện vụ việc đang được Đội CSGT số 2 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/3/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1332018-a222302.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan