+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/6/2018: Tiếp viên massage cởi nội y đấm bóp cho khách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tiếp viên massage cởi nội y đấm bóp cho khách

    Đêm 23/6, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra cơ sở massage Zues trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM). Tại hai phòng vip, cảnh sát bắt quả tang hai nữ tiếp viên đang massage “quý ông” trong tình trạng không mặt áo, bỏ hết nội y. 

    Tiếp viên massage cởi nội y đấm bóp cho khách - Ảnh 1

    Cơ sở massage Zues trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. 

    Khai với công an, các nữ tiếp viên cho biết, nếu khách nam vào mua vé 500.000 đồng sẽ được khỏa thân, chỉ quấn khăn và được các nữ nhân viên trẻ, đẹp đấm bóp. Xong màn đấm bóp, các tiếp viên sẽ mời khách nam phần “sung sướng” là kích dục và được các cô gái cởi áo, bỏ hết nội y để phục vụ với giá mỗi lần 1 triệu đồng.

    Tiếp viên massage cởi nội y đấm bóp cho khách - Ảnh 2

     Nữ tiếp viên massage cởi nội y đấm bóp cho khách. 

    Ngay sau đó, công an đã lập biên bản cơ sở này với nhiều lỗi vi phạm, trong đó hành vi dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm...

    Được biết, cơ sở massage Zeus nằm nay khu vực trung tâm phố Tây ở Sài Gòn và được dân chơi biết đến là điểm vui vẻ có nhiều nhân viên trẻ, đẹp. Ba tháng trước, chính quyền địa phương đã bắt quả tang nữ nhân viên nơi đây kích dục cho khách nước ngoài.

    Công an xử phạt nhóm cho vay tiền, đánh đập con nợ

    Ngày 24/6, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Thị Hằng (ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Tiến Thành (ngụ xã An Sinh, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương) số tiền 5 triệu đồng và phạt cảnh cáo đối với Vũ Văn Hưng và Phạm Văn Hậu (cùng ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cùng về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”.

    Công an xử phạt nhóm cho vay tiền, đánh đập con nợ  - Ảnh 1

    Nhóm 4 đối tượng có hành vi xâm hại sức khoẻ người cho vay tiền (Ảnh: CAND) 

    Theo cơ quan Công an, khoảng tháng 3/2018 chị T.N.L (ngụ huyện Cao Lãnh) có vay nóng của Hằng số tiền 10 triệu đồng và hàng ngày phải góp với số tiền 430.000 đồng. Sau đó, chị Linh không còn khả năng chi trả và lánh mặt chủ nợ.

    Đến sáng 9/5, nhóm của Hằng phát hiện chị Linh đang lẩn trốn tại xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh) nên đã đánh chị Linh bị thương.

    Cơ quan Công an huyện Cao Lãnh đã mời làm việc đối với các đối tượng liên quan và lập biên bản, xử lý vụ việc theo quy định.

    Hà Nội: Bắt đối tượng lừa bán 2 thiếu nữ sang Trung Quốc

    Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bàn giao đối tượng Lữ Văn Thành, 25 tuổi, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cùng 2 nạn nhân cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo qui định của pháp luật về hành vi mua bán người.

    Tại cơ quan công an, đối tượng Thành khai cuối năm 2017, Thành sang Trung Quốc làm thuê. Thành được chị gái sống ở Trung Quốc gợi ý trở về Việt Nam tìm các cô gái nhẹ dạ mang sang Trung Quốc bán.

    Hà Nội: Bắt đối tượng lừa bán 2 thiếu nữ sang Trung Quốc  - Ảnh 1

    Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CAND 

    Mỗi người đưa sang trót lọt, chị gái của Thành sẽ trả cho Thành 30 triệu đồng. Khi trở lại Việt Nam, Thành đem chuyện này bàn với Lương Văn May, trú tại xã Keng Đu cùng huyện. May có quen chị L., 19 tuổi (trú cùng xã). May nói với chị L. về công việc trồng hoa ở Đà Lạt, mức lương 6,5 triệu đồng/tháng. Do đang có nhu cầu tìm việc làm, chị L đồng ý và rủ thêm một người bạn cùng xã khác là chị M., 17 tuổi đi làm cùng.

    Theo hẹn, ngày 21/6, chị M. và chị L. được đưa ra bến xe. Nhưng thay vì xe khách chạy xuôi xuống vào phía nam, thì Thành lại đưa chị M và L ngược ra phía bắc.

    Đến 5 giờ sáng 22/6, Thành cùng chị M. và L .đến bến xe Nước ngầm. Lúc này, Thành dẫn chị M và L sang một xe khách khác để tiếp tục cuộc hành trình. Khi lên xe, 2 cô gái trẻ hỏi chuyện hành khách thì phát hiện chiếc xe này sẽ chạy lên Móng Cái chứ không phải vào Đà Lạt như 2 cô nghĩ.

    Biết mình đã bị lừa, chị L. và M. vội vã xuống xe bỏ chạy thì bị Thành chạy theo uy hiếp, buộc các cô quay trở lại xe. Sự việc được lực lượng bảo vệ bến xe thấy có dấu hiệu lừa bán người sang biên giới nên đã báo cho công an truy bắt đối tượng Thành.

    Sợ bị lộ, Thành ra phía sau xe ô tô cởi bỏ chiếc áo đang mặc để đánh lạc hướng và bỏ chạy, nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

    Lừa bán đồ hiệu trên Facebook, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

    Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an TP.Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự Phan Chí Trung (23 tuổi, ở Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa, Phú Yên) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

    Lừa bán đồ hiệu trên Facebook, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng   - Ảnh 1

    Phan Chí Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Lao động

    Theo lời khai của Trung, để thực hiện hành vi lừa đảo trên, y tìm mua rất nhiều tài khoản Facebook là phụ nữ do các đối tượng hacker rao bán. Đây là các tài khoản có nhiều bạn bè, có độ tương tác tốt, hoạt động kinh doanh buôn bán các loại hàng hiệu trên mạng xã hội đã lâu năm, có uy tín nhưng đã bị hacker đánh cắp mật khẩu.

    Sau đó, Trung dùng những tài khoản này để vào các group chuyên mua bán, trao đổi hàng hiệu cũ mới các loại nhưng không đăng ký làm thành viên bán hàng mà dùng các tài khoản Facebook giả danh trên tìm những người đăng thông tin cần mua hàng rồi comment hoặc inbox gửi các hình ảnh sản phẩm hàng hiệu mà người mua đang cần, giới thiệu bán hàng.

    Bước đầu, cơ quan công an ước tính số tiền mà Trung đã chiếm đoạt lên tới trên 400 triệu đồng.

    Bắt quả tang chủ quán cà phê tổ chức cá cược World Cup qua mạng

    Theo đó, khoảng 20h45 ngày 23/6, sau khi trận đấu giữa Bỉ và Tunisia kết thúc,Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long đã  ập vào quán cà phê do Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tại thị trấn Long Hồ để kiểm tra.

    Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Tuấn, Trần Quang Vũ (cùng ngụ huyện Long Hồ) và Nguyễn Trung Nhật (ngụ huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet.

    Bắt quả tang chủ quán cà phê tổ chức cá cược World Cup qua mạng - Ảnh 1

    Chủ quán cà phê bị bắt quả tang khi tổ chức cá độ. Ảnh: CAND.

    Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ máy tính bảng có kết nối với trang mạng cá độ bóng đá, quyển sổ ghi tên 3 người cá cược với số tiền khoảng 5 triệu đồng.

    Theo thông tin ban đầu, Tuấn đã tổ chức cá cược bóng đá qua mạng từ ngày khai mạc World Cup đến nay. Khi có người đến cá cược, Tuấn sẽ sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký với nhà cái để đặt cược và được trả hoa hồng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

    Hiện vụ việc đang được công an đang điều tra mở rộng.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/6/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2562018-tiep-vien-massage-coi-noi-y-dam-bop-cho-khach-a234060.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan