+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/7/2018: Bắt khẩn cấp bảo mẫu tát trẻ nứt xương hàm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vụ bé gái 5 tuổi bị tát sưng má, nứt xương hàm: Bắt khẩn cấp bảo mẫu đánh trẻ

    Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp cô giáo N.H.P (27 tuổi, cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, Bình Chánh), người bị tố tát bé gái 5 tuổi tím mặt, nứt xương hàm.

    Như đã thông tin trước đó, trưa ngày 25/7, trong lúc cho trẻ uống sữa, bé L. bị ói, bảo mẫu P. đã đánh liên tiếp vào mặt bé. Chưa dừng lại ở đó, bảo mẫu P. tiếp tục dùng dép đánh lên lưng và chân cháu bé. Vừa đánh bảo mẫu P. vừa dọa nếu mách bố mẹ sẽ cắt lưỡi.

    Đến nay công an đủ cơ sở xác định bảo mẫu trường mầm non Ánh Sao Vàng hành hạ, tát sưng mặt trẻ được gửi tại trường. Ảnh: VOV

    Đến chiều cùng ngày, khi người thân đến trường mầm non Ánh Sao Vàng (nằm trên quốc lộ 50, xã Đa Phước) để đón cháu L. thì phát hiện mặt cháu bị bầm tím nghiêm trọng.

    Khi phụ huynh thấy con em có những vết thương nên đã hỏi cháu và nhận được câu trả lời là do cô đánh. Tuy nhiên khi phụ huynh hỏi các cô giáo tại trường mầm non Ánh Sao Vàng thì không bảo mẫu nào ở đây trả lời.

    Vụ việc ngay lập tức đã được phụ huynh của bé L. trình báo tới chính quyền địa phương. Cơ quan công an đã trích xuất camera và phát hiện hành vi bảo mẫu P. đánh liên tiếp vào mặt và người cháu L.

    Khi được đưa đi khám tại bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán bé L. bị nứt xương hàm.

    Sáng 26/7, Công an xã Đa Phước mời bảo mẫu P. lên làm việc đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non nơi cô P. làm việc để điều tra làm rõ vụ việc.

    Nghi can sát hại anh trai và mẹ nuôi bị bắt ở khách sạn khi đang uống thuốc ngủ tự tử

    Trả lời báo chí sáng 28/7, lãnh đạo phòng PC 45, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 21h ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nơi lẩn trốn của Đàm Văn Hiếu (34 tuổi, trú quận Lê Chân) - nghi can sát hại anh trai và mẹ nuôi lúc rạng sáng cùng ngày.

    Nghi phạm Hiếu tại bệnh viện. Ảnh: VTC News

    Hiếu được phát hiện đang lẩn trốn tại khách sạn ở số 299, Nguyễn Cộng Hòa, Lê Chân, cách vị trí gây án lần cuối khoảng 3km. Thời điểm ập vào căn phòng Hiếu thuê, cơ quan công an phát hiện nghi can nằm hôn mê trên giường. Trong phòng có 6 vỉ thuốc ngủ đã sử dụng. Ngay lập tức, Hiếu được chuyển tới BV Việt Tiệp cấp cứu.

    Lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp cho biết, Hiếu bị hôn mê do uống thuốc ngủ quá liều. Hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch.

    Trước đó, vào khoảng 5h ngày 27/7, Hiếu bất ngờ dạy sớm đun nước. Khi nghe tiếng la hét của con trai lớn là Đàm Văn Thắng (37 tuổi), người mẹ chạy vào thấy Hiếu đang đâm chém anh mình.

    Sau đó, Hiếu cầm con dao gây án phóng xe máy sang nhà bà Hoàng Thị Ngọc Bích, 58 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng. Hiếu gọi bà Bích xuống mở cửa rồi dùng dao đâm bà tử vong. Được biết, bà Bích là mẹ nuôi của Hiếu.

    Vụ nam điều dưỡng 25 tuổi hiếp dâm bệnh nhân 57 tuổi: Đối mặt với án tù 15 năm

    Theo điều tra sơ bộ của công an TP Nha Trang, Khánh Hòa, trưa 24/7, bà L. đến BV đa khoa T.T để nội soi dạ dày, đại tràng. Sau khi nội soi, bác sĩ rời đi. D là điều dưỡng được bố trí ở lại để vệ sinh cho bà L.

    Nam điều dưỡng 25 tuổi thừa nhận hiếp dâm bệnh nhân 57 tuổi. Ảnh minh họa

    Lợi dụng lúc bà L. còn hôn mê, D. đã có hành vi hiếp dâm với bà. Tỉnh dậy, biết mình bị cưỡng hiếp, bà L. đến công an địa phương tố cáo.

    Sau khi bị mời lên cơ quan công an làm việc, D. đã thừa nhận mọi hành vi của mìn : “Trong lúc vệ sinh cơ thể bệnh nhân cho bà L., tôi nảy sinh ý định quan hệ. Lợi dụng lúc chị ấy chưa tỉnh thuốc mê, tôi đã thực hiện hành vi”.

    Trả lời phỏng vấn báo Công an nhân dân, Luật sư Dương Xuân Huề (thuộc VPLS Hoàng Huy, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đối với hành vi lợi dụng lúc bà L. không thể chống cự được do đang trong tình trạng hôn mê, điều dưỡng D. đã thực hiện hành vi giao cấu với bà L. thì điều dưỡng D. có thể bị truy tố hình sự đối với hành vi này về Tội hiếp dâm quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Mức hình phạt tù đến 15 năm tù.

    Diễn biến mới vụ phóng viên trình báo bị hành hung ở Hà Đông

    Chiều 28/7, luật sư Trương Anh Tú, (Chủ tịch Công ty TNHH Luật Trương Anh Tú - TAT Law firm) cho biết, đơn vị đã làm thủ tục tham gia trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 2 phóng viên là Nguyễn Hải Sơn và Hà Văn Long (công tác tại Báo Gia đình Việt Nam) trình báo bị một số đối tượng giam giữ, có hành vi đe dọa sức khỏe, hủy hoại tài sản khi đến làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh (địa chỉ số 5 ngõ 82 đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Sự việc xảy ra vào ngày 18/7.

    Cũng theo luật sư Tú, hiện đơn vị đang tiến hành các thủ tục cần thiết và sẽ có đơn đề nghị Cơ quan CSĐT - Công an quận Hà Đông sớm khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ người liên quan.

    Ở diễn biến khác, sau khi xảy ra sự việc, phóng viên Hà Long bị ảnh hưởng về sức khỏe nên phải vào bệnh viện điều trị.

    Trước đó, theo trình báo ban đầu, vào khoảng 10h sáng 18/7, phóng viên Hà Văn Long và Nguyễn Hải Sơn (Báo Gia đình Việt Nam) đến làm việc theo lịch đặt trước tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh (số 5 ngõ 82,đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông). Quá trình làm việc, 2 phóng viên Báo Gia đình Việt Nam đã bị 2 đối tượng giam lỏng, uy hiếp đập điện thoại, làm hỏng thẻ hội viên hội nhà báo và dùng những lời lẽ dọa nạt khó nghe.

    Lúc sau, phóng viên Hải Sơn lợi dụng sơ hở các đối tượng đã tìm cách thoát ra ngoài và báo về tòa soạn nhờ cơ quan Công an phường Văn Quán giúp đỡ.

    Cùng ngày, Công an phường Văn Quán đã mời 2 phóng viên Báo Gia đình Việt Nam cùng các đối tượng hành hung lên làm việc. Sự việc sau đó đã được thông báo lên Công an quận Hà Đông.

    Sau khi xảy ra sự việc, Báo Gia đình Việt Nam đã gửi công văn đến Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều cơ quan yêu cầu sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

    Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng giao Giám đốc Công an TP. Hà Nội chỉ đạo điều tra, làm rõ

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2972018-bat-khan-cap-bao-mau-tat-tre-nut-xuong-ham-a238081.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan