+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 12/3/2019: Điều tra trọng án 3 người thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật. 

    Điều tra vụ trọng án làm hai người chết, một người bị thương nặng

    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TTXVN

    Tối 11/3, Công an huyện Hóc Môn và các phòng nghiệp vụ của TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, tập trung điều tra vụ án mạng khiến hai người chết và một người bị thương nặng.

    Bước đầu các lực lượng chức năng đã xác định được nghi can và đang ráo riết truy bắt.

    Theo thông tin ban đầu, hai người tử vong là mẹ và bà nội của nghi can, còn người bị thương đang nguy kịch là cha của nghi can.

    Chiều 11/3, nam thanh niên đã về nhà ở huyện Hóc Môn, dùng hung khí sát hại mẹ ruột ngay tại nhà. Sau đó, đối tượng tìm đến nhà bà nội, dùng hung khí tấn công sát hại bà nội và đâm chém khiến cha ruột bị thương tích nặng.

    Sau đó, kẻ gây án rời khỏi hiện trường. Hàng xóm xung quanh phát hiện và đưa người cha đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

    Cơ quan Công an đang điều tra vụ việc, khẩn trương truy bắt kẻ gây án.

    Mâu thuẫn về tình, đập vỡ iPhone của bạn gái rồi trốn truy nã

    Đối tượng Nguyễn Trọng Thiện. Ảnh: Báo Pháp luật

    Thông tin ban đầu,  Nguyễn Trọng Thiện (sinh năm - SN 1992, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và chị Mai Thị Hằng (SN 1991, quê Thanh Hóa, trọ tại tổ 9, khu 6 phường Hồng Hà, TP Hạ Long) mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nam nữ.

    Khoảng 23h ngày 1/11/2018, tại nhà trọ của chị Hằng, Thiện đã đập vỡ chiếc điện thoại Iphone trị giá 7 triệu đồng của bạn gái. Sau đó, Thiện bỏ trốn. Ngày 3/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hạ Long quyết định truy nã Nguyễn Trọng Thiện về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

    Mới đây, Thiện đã bị bắt giữ. Công an đang củng cố hồ sơ đê xử lý đối tượng theo quy định.

    Nam nhân viên tử vong dưới trụ điện 3 pha trong công ty

    Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

    Chiều 11/3, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong dưới cột điện.

    Sự việc xảy ra vào trưa nay, trong khuôn viên của công ty N.H (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

    Nạn nhân tử vong là anh Trương Bá Công (SN 1987, quê Bình Phước), là người trông coi nhà xưởng công ty.

    Khoảng 13h cùng ngày, các công nhân thấy anh Công nằm bất động, trên người không mặc áo, cơ thể tím tái dưới một cột điện trong công ty. Lại gần kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện nạn nhân đã chết.

    Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công ty điện lực cũng được thông báo để ngắt điện nghi do rò rỉ nguồn điện tại khu vực này.

    Được biết, cột điện trên nằm trong khuôn viên công ty, truyền tải điện 3 pha để phục vụ sản xuất.

    Khởi tố 20 bị can trong vụ án đánh bạc tiền tỉ

    Theo tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang 36 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại chỗ, lực lượng công an đã bắt quả tang 36 đối tượng, thu giữ hơn 1 tỷ đồng, 1 khẩu súng tự chế với 1 viên đạn đã lên nòng, 32 điện thoại cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

    Theo kết quả điều tra, đối tượng cầm đầu Bùi Ngọc Ánh đã có 2 tiền án về tội đánh bạc. Đây là một sới bạc chuyên nghiệp với nhiều đối tượng ở Thanh Hóa, Ninh Bình tham gia.

    Để tổ chức sới bạc hoạt động, Bùi Ngọc Ánh thường lựa chọn những nơi vắng vẻ, giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự theo dõi của các cơ quan chức năng.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-1232019-dieu-tra-trong-an-3-nguoi-thuong-vong-a266097.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan