+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/5/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ du khách Trung Quốc dọa đánh bom ở sân bay Cát Bi

    Chiều ngày 3/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP.Hải Phòng đã xác nhận thông tin trên.

    Cụ thể, vào trưa nay (3/5), một nữ du khách người Trung Quốc khi làm thủ tục lên máy bay trên một chuyến bay của hãng Vietjet Air đã dọa rằng có bom. Phát ngôn của nữ hành khách này có tính uy hiếp tình hình an ninh chuyến bay và ảnh hưởng đến an toàn hàng không, lực lượng an ninh sân bay Cát Bi lập tức lập tổ công tác xử lý.

    Nữ du khách Trung Quốc dọa đánh bom ở sân bay Cát Bi - Ảnh 1

    Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP.Hải Phòng. Ảnh: Người đưa tin.

    Lực lượng an ninh đã cho kiểm tra người và hành lý xách tay của nữ hành khách để đảm bảo an toàn, an ninh sân bay đã cho kiểm tra lại hành lý ký gửi của nữ hành khách trên chuyến bay của hãng Vietjet Air.

    Kết quả kiểm tra cho thấy, lực lượng chức năng không phát hiện bom hay các đồ vật nghi vấn có chất gây nổ trong người và hành lý của nữ hành khách.

    Cũng theo lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, nhằm đảm bảo an ninh sân bay, đơn vị đã không cho hành khách tiếp tục bay trên chuyến bay Vietjet 371, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với vị khách này ở mức 4 triệu đồng.

    Ngoài ra, Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi cũng báo cáo với Cục hàng không và kiến nghị cấm bay đối với hành khách này.

    Hà Nội: Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị tạm đình chỉ công tác

    Theo báo Dân trí, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - ông Trần Đức Hoạt vừa có quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2.

    Nội dung Quyết định nêu rõ việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Lâm để kiểm tra, xác minh các vi phạm trong quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đối với các công trình vi phạm trên địa bàn phường Mỹ Đình 2.

    Theo Quyết định, thời gian đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Lâm kéo dài 15 ngày.

    Hà Nội: Chủ tịch phường Mỹ Đình 2 bị tạm đình chỉ công tác - Ảnh 1

    Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm - Ảnh: Người Đưa Tin.

    Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm giao bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 phụ trách công tác của phường trong thời gian ông Nguyễn Văn Lâm bị tạm đình chỉ công tác.

    UBND quận Nam Từ Liêm cũng có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng tạm đình chỉ công tác đối với ông Chu Văn Đức - Đội trưởng đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm để làm rõ trách nhiệm liên quan đến một số công trình vi phạm.

    Báo Người Đưa Tin cho biết, liên quan đến các công trình vi phạm trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 được báo chí phản ánh, ngày 16/4, đội TTXD quận Nam Từ Liêm có báo cáo số 61/ BC – TTXD, trong đó nêu có 1 công trình thi công đảm bảo phù hợp theo nội dung giấy phép xây dựng được cấp, 4 công trình thi công sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Tuy nhiên, trong báo cáo gửi UBND quận Nam Từ Liêm, UBND Phường Mỹ Đình 2 chỉ nêu có 2 công trình thi công sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

    Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, ngày 18/4, TTXD Hà Nội đã trực tiếp cùng với phòng Quản lý đô thị quận, đội TTXD quận, UBND phường Mỹ Đình 2 tiến hành kiểm tra hiện trạng các công trình vi phạm nêu trên theo thông tin báo chí phản ánh. Kết quả kiểm tra ghi nhận 5 công trình theo phản ánh đều thi công sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp nhưng không được đội TTXD quận, UBND phường Mỹ Đình 2 thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

    Theo những nội dung, số liệu báo cáo có sự sai lệch của UBND phường Mỹ Đình 2, đội TTXD quận với biên bản kiểm tra của Thanh tra sở Xây dựng và việc chính quyền phường đã không xử lý cho thấy UBND phường Mỹ Đình 2, đội TTXD quận đã buông lỏng quản lý trật tự xây dựng, không thiết lập hồ sơ, đề xuất xử lý vi phạm theo quy định, nội dung báo cáo thể hiện các nhiệm vụ trên chưa được thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

    Sau đó, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của UBND phường Mỹ Đình 2, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý trật tự xây dựng tại 5 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Mỹ Đình 2. Đồng thời ban hành văn bản số 808/ UBND QLĐT ngày 24/4 để yêu cầu xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Mỹ Đình 2 theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1497.

    Đến ngày 26/4, UBND quận Nam Từ Liêm đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 và kiến nghị sở Xây dựng tạm đình chỉ công tác đối với ông Chu Văn Đức, Đội trường đội TTXD quận Nam Từ Liêm.

    Kiểm tra đột xuất chung cư 15 tầng ở Nha Trang, phát hiện nhiều sai phạm về phòng cháy

    Sáng ngày 3/5, đoàn liên ngành của Bộ Công an, Bộ Xây dựng kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại chung cư, nhà cao tầng, nơi tập trung đông người tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

    Đoàn công tác do thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) làm trưởng đoàn.

    Trong buổi sáng cũng ngày, đoàn kiểm tra công tác PCCC tại chung cư 60 Nguyễn Thiện Thuật (phường Tân Lập, TP Nha Trang). Tại đây, đoàn phát hiện nhiều sai phạm trong công tác đảm bảo PCCC của chung cư này.

    Kiểm tra đột xuất chung cư 15 tầng ở Nha Trang, phát hiện nhiều sai phạm về phòng cháy - Ảnh 1

    Kiểm tra thực tế tại chung cư 60 Nguyễn Thiện Thuật - Ảnh: VTV

    Cụ thể, chung cư chưa có quy định về PCCC, sổ theo dõi thiết bị PCCC. Vị trí đặt họng tiếp nước cho xe chữa cháy không hợp lý. Máy phát điện chưa được ngăn cách khu vực để xe. Vòi chữa cháy tại tầng 15 không thể sử dụng. Hệ thống báo cháy, cứu hỏa tự động tại tầng hầm không hoạt động đầy đủ.

    Chung cư Nguyễn Thiện Thuận được đưa vào sử dụng từ năm 2008, gồm 15 tầng nổi và một tầng hầm, có 110 căn hộ, nằm ngay trung tâm Nha Trang.

    Kiểm tra đột xuất chung cư 15 tầng ở Nha Trang, phát hiện nhiều sai phạm về phòng cháy - Ảnh 2

    Cán bộ kiểm tra đèn báo khẩn cấp trong tòa chung cư - Ảnh: Báo Khánh Hòa

    "Chung cư này chưa đảm bảo an toàn về PCCC, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân", Vnexpress dẫn lời thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Trưởng đoàn kiểm tra, nói.

    Tại trung tâm thương mại có 2 tòa nhà, cao từ 6 đến 20 tầng (275-177 căn hộ) đối diện bãi biển, thường đông người tập trung, đoàn đánh giá nơi đây có hệ thống báo cháy tự động khá tốt. Máy bơm nước của tòa nhà hiện đại, tự động điều chỉnh đề bù áp suất. Tuy nhiên, thời gian kết nối các hệ thống báo cháy khá chậm, chừng 5 phút nên đoàn kiểm tra yêu cầu giảm xuống chừng 1 phút.

    Khi đoàn kiểm tra đưa tình huống giả định xảy ra cháy trước trung tâm, lực lượng tại chỗ lập tức cầm bình CO2 khống chế. Song trung tâm vẫn bị nhắc nhở về các bình cứu hỏa đã cũ, yêu cầu kiểm tra, có thể thì thay mới.

    Theo thiếu tướng Mạnh, đoàn tiếp tục kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại một số điểm ở Nha Trang; đồng thời sẽ có kết luận, đánh giá vào ngày mai.

    Được biết, Khánh Hòa là 1 trong 7 tỉnh, thành phố trong cả nước được Đoàn liên ngành của Bộ Công an, Bộ Xây dựng tiến hành kiểm tra sau một loạt các vụ việc nghiêm trọng về an toàn cháy, nổ tại các khu nhà cao tầng, siêu cao tầng thời gian qua.

    Gia Lai: Kỷ luật 5 cán bộ vì để "mất rừng" tại Kbang

    Hồi cuối tháng 11/2017, tại địa bàn 2 xã Sơn Lang và Sơ Pai, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai (huyện Kbang), lực lượng chức năng phát hiện gỗ bị đốn hạ la liệt. Rừng không chỉ bị lâm tặc phá để lấy gỗ mà còn bị tàn phá để làm rẫy, thậm chí nhiều vị trí rừng bị phá nằm gần trạm bảo vệ rừng.

    Gia Lai: Kỷ luật 5 cán bộ vì để

    Kỷ luật 5 cán bộ vì để mất rừng tại Kbang. Ảnh: Dân Trí 

    Cụ thể, tại khoảnh 5, tiểu khu 114, địa giới xã Sơ Pai, diện tích rừng bị phá là 5.734m2, khối lượng gỗ bị khai thác là 14,4m3 (gỗ trám, nhóm VII). Tại khoảnh 6, tiểu khu 61, địa giới hành chính xã Sơn Lang, số lượng gỗ bị khai thác là 10 gốc, chủng loại xoay, thông nàng, kháo (từ nhóm II đến nhóm VII), khối lượng gỗ thiệt hại 16,4m3, khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường là 2,2m3.

    Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kbang bị phê bình rút kinh nghiệm vì thiếu kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở kiểm lâm địa bàn nên để xảy ra khai thác rừng trái phép và kỷ luật khiển trách 2 công chức là ông Trần Văn Hà kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Sơn Lang và ông Trịnh Quốc Dân kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Sơ Pai.

    Đối với chủ rừng là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 viên chức là các ông Nguyễn Văn Thuận-nhóm cơ động số 4, Nguyễn Bình Luận-nhóm phó cơ động số 4, Đinh Hữu Đồng-nhân viên nhóm cơ động số 4. 

    Gia Lai: Kỷ luật 5 cán bộ vì để

    Hiện trường phá cánh rừng tại Kbang bị tàn phá. Ảnh: Tiền Phong 

    Ngoài ra, Trạm bảo vệ rừng 10km5 của Công ty lâm nghiệp Sơ Pai (đóng chân ngay đường Trường Sơn Đông) bị ngành chức năng di dời sâu vào bên trong rừng, cách trục đường Trường Sơn Đông 3km để bảo vệ rừng hiệu quả hơn.

    Xử phạt nữ 9X lôi kéo người tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời"

    Ngày 3/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, vừa xử phạt hành chính, trục xuất Phan Thị Sương (26 tuổi, trú tại huyện Yên Thành) khỏi địa phương vì có hành vi tàng trữ tuyên truyền tài liệu trái phép, lôi kéo người tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời.

    "Sau khi hoàn tất việc thu thập tài liệu, cơ quan công an đã xử phạt hành chính Phan Thị Sương 4,2 triệu đồng, viết bản cam kết không tuyên truyền tham gia hội này và trục xuất thị ra khỏi địa bàn", báo Tiền Phong dẫn lời Thiếu tá Trần Văn Thập, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn.

    Xử phạt nữ 9X lôi kéo người tham gia

    Tài liệu thu giữ tại phòng trọ của Sương. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Trước đó, ngày 2/5, Công an huyện Nghĩa Đàn bất ngờ ập vào kiểm tra nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân (trú xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phan Thị Sương (SN 1992, trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) đang thuê phòng trọ dưới danh nghĩa mở rộng thị trường giày cao cấp để tập hợp, lôi kéo các đối tượng đến sinh hoạt "Hội Thánh Đức Chúa trời" trái phép.

    Tại phòng trọ của Sương, cơ quan công an đã thu giữ 15 kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa trời”.

    Khai nhận với cơ quan công an, Sương cho biết đến xã Nghĩa Trung thuê phòng trọ để tiếp xúc, lôi kéo bà con trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa cùng nghiên cứu và trao đổi kiến thức về “Hội Thánh Đức Chúa trời”.

    Các thành viên tham gia “Hội thánh đức chúa trời” đều là học sinh, sinh viên của các Đại học, cao đẳng trên địa bàn.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-452018-a228433.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan