+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/6/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ông Đoàn Ngọc Hải cưỡng chế di dời chung cư 50 tuổi ở Sài Gòn

    Sáng 7/6, Phó Chủ tịch quận 1 (TP.HCM) Đoàn Ngọc Hải cùng gần 100 người thuộc lực lượng liên ngành đã đến chung cư 23 Lý Tự Trọng để cưỡng chế, di dời khẩn cấp các hộ dân cuối cùng.

    Ông Đoàn Ngọc Hải cưỡng chế di dời chung cư 50 tuổi ở Sài Gòn - Ảnh 1

    Chung cư 23 Lý Tự Trọng. Ảnh: Vietnamnet

    Chung cư 23 Lý Tự Trọng nằm trong số 474 chung cư cũ, được xây dựng trước năm 1975 tại TP.HCM, nằm trong danh sách phải tháo dỡ, di dời khẩn cấp. Chung cư không có hệ thống PCCC, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng, trần nhà bong tróc, lộ rỉ sắt, mảnh tường rơi ra ngoài. Khi di chuyển sàn chung cư rung lên, dây diện chằng chịt tại các hàng lang. Trên sân thượng cây bám rễ chằng chịt vào tường, cao 3-5m.

    Ông Đoàn Ngọc Hải cưỡng chế di dời chung cư 50 tuổi ở Sài Gòn - Ảnh 2

    Cơ quan chức năng tiến hành dựng rào chắn để bàn giao cho đơn vị thi công. Ảnh: Dân Trí

    Tại buổi làm việc, các hộ dân cuối cùng tại chung cư đi vắng, nhà khóa cửa, nên lực lượng chức năng sau khi đọc quyết định cưỡng chế đã phá khóa vào niêm phòng tài sản, di dời ra ngoài. Trong đó, văn phòng của Hội Mỹ thuật thành phố vẫn còn nguyên đồ đạc.

    Chung cư 23 Lý Tự Trọng gồm hai khối nhà 8 tầng và 5 tầng, được xây trước năm 1975 với khoảng 70 hộ sinh sống. 

    Quảng Nam tổng rà soát dự án san lấp ruộng để phân lô bán nền

    Tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 vào chiều 6/6 do UBND tỉnh này tổ chức, các phóng viên đặt vấn đề ở tỉnh này có nhiều dự án san lấp đất nông nghiệp làm khu dân cư, phân lô bán nền mọc lên "nhan nhản". Một số chưa được cấp phép nhưng vẫn được san lấp, xây dựng, tỉnh đã kiểm tra, kiểm soát như thế nào. Có dự án chưa đền bù, giải phóng mặt bằng, vẫn còn ruộng của dân nhưng vẫn san lấp đất xung quanh khiến dân không sản xuất được…

    Theo thông tin từ báo Giao thông, Chủ tịch UBND Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết đã chỉ đạo UBND TX. Điện Bàn tổng rà soát các dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn.

    Quảng Nam tổng rà soát dự án san lấp ruộng để phân lô bán nền - Ảnh 1

    Một dự án phân lô bán nền ở thị trấn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đại đoàn kết

    Ông Đinh Văn Thu chỉ đạo địa phương, các sở chuyên ngành (Sở Xây dựng, TN&MT)... làm rõ vấn đề báo nêu về thủ tục cấp phép, cơ sở pháp lý triển khai dự án; nguồn gốc đất đai, thu hồi đất ruộng.

    Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát, làm rõ thông tin dồn quy hoạch về ngay sát chân trạm thu giá BOT QL1 Quảng Nam của hai dự án Khu dân cư số 2, khu đô thị Điện Thắng (Công ty TNHH Đầu tư và phát triển DHTC, gọi tắt Công ty DHTC, TX. Điện Bàn-NV) và dự án Khu đô thị Điện Thắng Trung, khu vực 2 TX.Điện Bàn (Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ An Dương).

    Theo ông Thu, cần làm rõ tính quy hoạch, chỉ giới an toàn hành làng ATGT đường bộ, khu vực trạm thu gia của các dự án. "Sau khi có báo cáo cụ thể của TX.Điện Bàn, sở ngành chức năng, tỉnh sẽ thông tin cụ thể", ông Thu nói.

    Ông Nguyễn Hồng Quang Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết, việc cấp phép dự án san lấp mặt bằng làm khu dân cư phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, trong đó có một số dự án khi đánh giá lại những việc khớp nối quy hoạch thì có nhiều vấn đề chưa đồng bộ.

    Theo ông Quang, đối với các dự án khu dân cư, hiện nay tỉnh này đã chỉ đạo rà soát tất cả. Dự án nào đảm bảo tất cả các quy trình đầu tư thì cho làm tiếp, dự án nào chưa đảm bảo thì dừng hoặc tạm dừng.

    Tài xế dùng dao chặt barie, đánh nhân viên trạm thu phí BOT Tân Đệ

    Chiều 7/6, đại diện Công ty Cổ phần Tasco cho biết, trong ngày 5/6 và 6/6, tại trạm BOT Tân Đệ (huyện Vũ Thư, Thái Bình), nhiều tài xế có hành vi không hợp tác với nhân viên thu phí.

    Theo camera tại trạm BOT ghi lại, vào khoảng 8h35 ngày 6/6, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình vừa đi đến BOT Tân Đệ, lái xe bất ngờ lôi ra con dao chặt barie. Đến khi barie bị gãy, lái xe này nhanh chóng cho xe qua trạm. Hàng loạt xe phía sau cũng đi qua, không mua vé.

    18h ngày 5/6, một xe khách đến trạm thu phí nhưng lái xe nhất quyết không mua vé. Chiếc xe này dừng lại quá lâu khiến nhân viên phải nhấc barie lên cho lưu thông qua. Chưa ra khỏi khu vực thu phí, tài xế mặc áo đỏ còn quay lại đánh nam nhân viên tại trạm.

    Tài xế dùng dao chặt barie, đánh nhân viên trạm thu phí BOT Tân Đệ - Ảnh 1

    Tài xế đâm gãy barie trạm BOT Tân Đệ

    Công ty Tasco cho biết, công ty này đã trích xuất camera ghi lại sự việc và gửi đến cơ quan chức năng. Ngày 7/6, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ, Công ty cổ phần Tasco cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến người cố tình phá hoại tài sản, trang thiết bị tại trạm cho Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Vũ Thư.

    Được biết, trạm BOT Tân Đệ được lập để thu phí hoàn vốn cho Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ và đoạn tránh thị trấn Đông Hưng tỉnh Thái Bình trên quốc lộ 10. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 970 tỷ đồng.

    Các lái xe cho rằng việc đặt trạm BOT tại vị trí này là bất hợp lý bởi họ không đi qua đường tránh vẫn bị thu phí. Hơn nữa, Tasco đặt trạm tại đây thu 30.000 đồng trên quãng đường chưa đầy 4 km là không hợp lý.

    Cảnh sát Việt Nam bắt 2 trùm xã hội đen Trung Quốc bị truy nã quốc tế

    Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm- Bộ Công an chuyển giao cho Công an Trung Quốc dẫn giải 2 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế rời khỏi Việt Nam từ sân bay quốc tế Cam Ranh.

    2 nghi phạm bị bắt giữ, gồm Xie Jin Ping (42 tuổi) và Xie Ying Po (39 tuổi), là anh em ruột, cùng trú tại TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

    Cảnh sát Việt Nam bắt 2 trùm xã hội đen Trung Quốc bị truy nã quốc tế - Ảnh 1

    2 trùm xã hội đen bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nhân dân

    Ping và Po cùng bị Công an Trung Quốc truy nã quốc tế về các tội danh tổ chức, chỉ đạo băng nhóm tội phạm có tính chất xã hội đen, mở trái phép sòng bạc, buôn lậu động vật quý hiếm, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, phá hoại bầu cử và hủy hoại tài sản.

    Vào chiều 2/6, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định 2 nghi phạm trên đang lưu trú tại một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú (TP Nha Trang). Rạng sáng hôm sau, 2 nghi phạm đang đánh bạc cùng đồng bọn thì cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ.

    Đến chiều 6/6, Công an Việt Nam đã bàn giao 2 đối tượng cho phía Công an Trung Quốc tiếp tục điều tra, xử lý.

    Bé trai hai tuổi tử vong trong nhà trẻ tự phát tại Khánh Hòa bị tổn thương nghiêm trọng

    Ngày 7/6, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã kết thúc khám nghiệm hiện trường và tử thi bé trai Đỗ Duy K. (2 tuổi) con trai của chị Đỗ Thị Bích V. - trú ở thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang tử vong bất thường trong một nhà trẻ tự phát ở địa phương.

    Theo đó, vụ việc xảy ra tại nhà trẻ tự phát do bà Lê Thị Luyến (35 tuổi) trú ở thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng quản lý, nhưng không có giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    Bé trai hai tuổi tử vong trong nhà trẻ tự phát tại Khánh Hòa bị tổn thương nghiêm trọng - Ảnh 1

    Nhà trẻ tự phát, nơi cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường. Ảnh: CAND

    Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 6/6, sau khi xuống bếp chế biến thực phẩm chuẩn bị bữa ăn trưa, bà Luyến kiểm tra sinh hoạt của các cháu thì không thấy bé Đỗ Duy K. nên đi tìm. Lúc bà Luyến xuống dưới nhà thì phát hiện cháu K. bất động, đầu gục vào xô nước nên bế cháu đi cấp cứu.

    Tuy nhiên, cháu K. đã rơi vào trạng thái ngưng tim, ngưng thở.

    Khi nhận được thông tin từ Trạm y tế xã Phước Đồng, Đội cấp cứu 115 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa  đã đến nơi để hỗ trợ y tế nhưng cũng không thể cứu được cháu bé.

    Qua khám nghiệm tử thi ban đầu, các bộ phận ngũ tạng của bé K. bị tổn thương, tụ máu bầm. Chính kết quả này khiến gia đình cháu bé nghi ngờ nguyên nhân chết không phải ngạt nước mà có sự ẩn khuất nào đó. Vì vậy, gia đình mong muốn cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc một cách khách quan.

    Được biết, cháu K. mới gửi ở nhà bà Luyến khoảng 1 tuần nay. Cơ sở bà Luyến đang giữ khoảng 8 trẻ, trong đó có cả anh trai cháu K.

    Hiện công an TP Nha Trang đang tiến hành hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ, các tài liệu có liên quan để làm rõ vụ việc.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-862018-a232238.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan