+Aa-
    Zalo

    123 năm tù cho băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở miền Tây

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thực hiện 117 vụ trộm với tổng tài sản trị giá nhiều tỷ đồng, băng trộm liên tỉnh do "Tèo" ruồi cầm đầu đã bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 123 năm tù.

    Thực hiện 117 vụ trộm với tổng tài sản trị giá nhiều tỷ đồng, băng trộm liên tỉnh do "Tèo" ruồi cầm đầu đã bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 123 năm tù.

    Thông tin mới nhất liên quan đến băng trộm liên tỉnh ở miền Tây,báo Giao Thông đưa tin, chiều 20/4, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với vụ án hình sự đối với 30 bị cáo chuyên trộm cắp do Nguyễn Thành Được (tên gọi khác là Nguyễn Thành Xin hay Tèo "ruồi", SN 1982, thường trú ấp Thạnh I, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và hiện cư ngụ tại xã Khánh Hội (huyện U Minh, Cà Mau) cầm đầu.

    Ngoài hành vi Trộm cắp tài sản, các đối tượng trong băng nhóm trên còn phạm vào hàng loạt các tội danh khác như: Cố ý gây thương tích;Cướp giật tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Chứa chấp, tiệu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có... Băng nhóm này đã gây mất ANTT và khiến cho người dân ở địa bàn các tỉnh miền Tây như: Bạc Liêu, Cà Mau và Trà Vinh bất an trong một thời gian dài.

    Các bị cáo tại phiên tòa ngày 20/4 - Ảnh: TTXVN

    Với những hành vi phạm tội trên, HĐXX đã tuyên phạt tổng cộng 123 năm 1 tháng tù giam cho 30 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thành Được là kẻ cầm đầu chịu mức án cao nhất là 21 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Ngay được xác định là đối tượng có vai trò phạm tội tích cực nhất chịu 9 năm tù giam và bị cáo Trần Thanh Trung chịu mức án thấp nhất là 6 tháng tù giam. Còn 27 bị cáo còn lại nhận mức án từ 9 tháng cho đến 8 năm tù giam.

    Về phần dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân có liên quan.

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, hồ sơ tố tụng xác định, Được là nông dân vùng sông nước của ở Long Điền (Đông Hải, Bạc Liêu). Với ý nghĩ "ngồi mát ăn bát vàng", thanh niên này đã lập băng trộm hàng chục người.

    Từ năm 2014, tên trộm có biệt danh Tèo "ruồi" đã cùng đồng bọn trộm cá sấu, xe máy, trăn, máy nổ… của người dân Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang và Tiền Giang. Các đàn em đắc lực của tên này đã tổ chức thành nhiều nhóm từ 4-6 tên, dùng xe máy, võ lãi (giống như xuồng máy) chạy khắp vùng sông nước vào ban đêm để trộm cắp nhiều đồ vật có giá trị.

    Từ tin báo của người dân, Công an Bạc Liêu lập chuyên án, theo dõi và lần lượt bắt giữ Được với 29 đồng phạm. Băng này khai, đến đầu năm 2016, chúng đã thực hiện 117 vụ trộm với tổng tài sản trị giá nhiều tỷ đồng.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/123-nam-tu-cho-bang-nhom-chuyen-trom-cap-tai-san-o-mien-tay-a187870.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan