+Aa-
    Zalo

    22 người chết, thiệt hại nặng nề qua một tuần mưa lũ tại Miền Bắc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Trong tuần từ 27/7 đến 19h ngày 2/8, mưa, lũ, sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề làm 22 người chết, 41 người bị thương.

    (ĐSPL)- Trong tuần từ 27/7 đến 19h ngày 2/8, mưa, lũ, sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề làm 22 người chết, 41 người bị thương.

    Tin tức từ VOV, trong tuần từ ngày 27/7 đến ngày 2/8, mưa lớn diễn ra trên diện rộng ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, một số tỉnh có mưa to đến rất to như Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Bắc Giang; đặc biệt tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra đợt mưa lịch sử lớn nhất trong 50 năm qua, gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn của tỉnh.

    Cụ thể: Tại Quảng Ninh, lượng mưa lớn nhất trong 6h là 249mm tại Cửa Ông từ 13 đến19h ngày 26/7; Lượng mưa lớn nhất trong 12h là 296mm tại Bãi Cháy từ 19h ngày 27/7 đến 7h/ ngày 28/7; Lượng mưa ngày lớn nhất (24h) là 437mm tại Cửa Ông từ 19h ngày 25/7 đến 19h ngày 26/7.

    Mưa lũ toàn Miền Bắc làm thiệt hại 22 người và 36 người bị thương.

    Tổng lượng mưa lớn nhất cả đợt là 1.400mm tại Cửa Ông từ 19h ngày 25/7 đến 19h ngày 2/8. Các khu vực khác có mưa nhỏ đến mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 300 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Yên Bình (Hà Giang) 300m, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 563mm, Bắc Mê (Hà Giang) 318mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 722mm, Phương Viên (Bắc Cạn) 365mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 934mm, Chi Lăng (Lạng Sơn) 420mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 980mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 420mm, Sơn Động (Bắc Giang) 327mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 303mm.

    Mưa lớn đã gây đợt lũ trên hệ thống sông Thái Bình và sông Kỳ Cùng ở mức báo động 1 đến báo động 2. Lúc 15h ngày 2/8, mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 4,95m (trên BĐ 1: 0,65m), trên sông Lục Nam tại Lục Nam: 4,6m (trên BĐ 1: 0,3m); trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn là 251,7m (dưới BĐ 1: 0,3m), trên sông Thao tại Yên Bái: 30,28m (trên mức BĐ 1: 0,28m).

    Trong tuần từ 27/7 đến 19h ngày2/8, mưa, lũ, sạt lở đất đã gây thiệt hại, cụ thể: Thiệt hại về người: 22 người chết (Quảng Ninh 17, Lạng Sơn 2, Lai Châu 2, Sơn La 1). 41 người  bị thương.

    Thiệt hại về nhà ở: 30 nhà sập đổ (Quảng Ninh 28, Điện Biên 2); 150 nhà bị tốc hái xiêu vẹo; 9.133 nhà bị ngập (Quảng Ninh 9.046, Điện Biên 80, Cao Bằng 7).

    Thiệt hại về nông nghiệp: Diện tích lúa bị ngập thiệt hại: 2.466 ha (Điện Biên 650 ha, Tuyên Quang 337, 1 ha, Lạng Sơn 1.330 ha, Cao Bằng 20 ha, Sơn La 129 ha).

    Diện tích hoa, rau màu bị thiệt hại: 6.825 ha (Quảng Ninh 4.329 ha, Điện Biên 650 ha, Tuyên Quang 337ha, Lạng Sơn 1.330ha, Cao Bằng 30 ha, Sơn La 129ha). Đại gia súc bị chết: 87 con (Điện Biên); gia cầm bị chết: 13.579 con (Điện Biên 11.500, Quảng Ninh 2.079).

    Về Thủy lợi: 64 công trình thủy lợi nhỏ bị sập, trôi, thiệt hại (Điện Biên 59 cái, Tuyên Quang 5 cái); 159 phi tạm bị trôi (Điện Biên).

    Về giao thông: 420.500 m3 đất đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở (Quảng Ninh 300.000 m3 , Điện Biên 17.000 m3, Lạng Sơn 103.500 m3); 10 cầu, cống bị thiệt hại (Lạng sơn: 2,  Cao Bằng: 1, Sơn La: 7).

    Về Thủy sản: 1.070 ha nuôi thủy sản và 880 lồng, bè, nuôi tôm, cá bị thiệt hại.

    Thủ tướng 'không để người dân vùng lũ đói, khát'

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa gửi Công điện về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh Bắc Bộ. Công điện nhấn mạnh: "cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị thiếu đói, hộ còn bị cô lập không để người dân bị đói, khát".

    Theo Công điện, trong tuần vừa qua, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ, thiệt hại lớn về người và tài sản

    Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng, chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân.

    Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tìm kiếm người mất tích, mai táng người bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời, các cơ quan này cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiếu đói, hộ còn bị cô lập, chia cắt không để người dân bị đói, khát.

    Thủ tướng yêu cầu Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn chủ động tham gia hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

    Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan này phải tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra, vận hành bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập để bảo đảm an toàn công trình và tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du; chỉ đạo chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

    Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ, kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố trên các trục giao thông chính.

    Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam có phương án phòng chống sạt lở, nhất là các bãi xỉ thải. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ; thường xuyên cập nhật, thông tin để chủ động phòng, tránh.

    Công diện cũng nêu rõ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng; thường xuyên thông báo diễn biến tình hình mưa lũ; làm tốt công tác thông tin truyền thông để các Bộ, ngành, cơ quan và nhân dân chủ động phòng, tránh.

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]YQqAC4XWMI[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/22-nguoi-chet-thiet-hai-nang-ne-qua-mot-tuan-mua-lu-tai-mien-bac-a104555.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.