+Aa-
    Zalo

    4 thứ trưởng nghỉ hưu đầu tháng 11

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 4 thứ trưởng của các bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh - Xã hội, Văn phòng Chính phủ sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/11/2014.

    4 thứ trưởng của các bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh - Xã hội, Văn phòng Chính phủ sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/11/2014 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo đó, các cán bộ nghỉ hưu từ ngày 1/11/2014 bao gồm: Thứ trưởng Bộ GTVT- Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Nguyễn Công Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Quang Thắng.

    4 thứ trưởng nghỉ hưu đầu tháng 11

    Thứ Trưởng Bộ GTVT nhận QĐ nghỉ hưu từ 1/11/2011.

    Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định số 1565 QĐ - TTg với ông Đặng Trọng Huy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an thôi giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1/11/2014 để Bộ Công an quyết định thực hiện chế độ hưu trí theo quy định.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/4-thu-truong-nghi-huu-dau-thang-11-a66883.html
    3 thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/9

    3 thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/9

    (ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2014 đối với một số cán bộ lãnh đạo.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    3 thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/9

    3 thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/9

    (ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2014 đối với một số cán bộ lãnh đạo.