+Aa-
    Zalo

    Án tử cho kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ở phiên phúc thẩm, kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ tỏ ra bình tĩnh và thành khẩn khai báo hơn.

    (ĐSPL) - Ở phiên phúc thẩm, kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ tỏ ra bình tĩnh và thành khẩn khai báo hơn. Tuy nhiên, kháng cáo xin giảm hình phạt không được TAND cấp cao chấp nhận.

    Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, sáng 27/10, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) tội Giết người, Cướp tài sản.

    Nguyễn Văn Hải trong phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: báo Vnexpress)

    Theo báo Vnexpress, bản án xác định, vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi) và chị Lê Thị Loan (47 tuổi) làm nghề cầm đồ và cho vay lãi tại nhà riêng ở thôn 3, xã Đông Anh.

    Khoảng 20h ngày 31/5/2014, Hải mang xe Wave Alpha đến nhà anh Thưởng cầm cố lấy 10 triệu đồng rồi đánh bạc. Do thua sạch, Hải vay thêm 20 triệu của một số người trong sới và tiếp tục nhẵn túi. Nảy sinh ý định cướp tài sản, khoảng 3h30 ngày 1/6/2014, hắn xuống bếp lấy một con dao phay giấu vào người rồi gọi Nguyễn Xuân Hà (20 tuổi, em cùng mẹ khác cha) chở đi.

    Tới nhà anh Thưởng, Hải yêu cầu em trai quay về rồi gọi điện thoại cho chủ hiệu cầm đồ bảo “mở cửa cho em lấy cái xe”. Tên này đề nghị được lấy xe về rồi trả tiền sau nhưng anh Thưởng không đồng ý.

    Hai bên lời qua tiếng lại, Hải rút dao hạ sát vợ chồng chủ tiệm cầm đồ, lục soát đồ đạc. Nhìn qua khe cửa thấy anh gây tội ác, Hà vội phóng xe bỏ chạy, tuy nhiên dọc đường nghĩ không thể bỏ mặc anh trai nên quay lại. Khi Hà gần đến nơi thì Hải gọi điện thông báo “tao vừa giết hai mạng người” và nhờ chở đi trốn.

    Hải bắt xe khách bỏ trốn vào phía Nam. Nửa đêm hôm sau, được vợ động viên qua điện thoại, Hải quay về và bị bắt.

    Cũng theo báo Tri thức trực tuyến, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25/9/2014, Hải khóc lóc, xin lỗi gia đình bị hại và xin tòa sớm thi hành án.

    Trong phiên tòa phúc thẩm, Hải thành khẩn khai báo và điềm tĩnh hơn.

    Xét thấy vụ án không có tình tiết gì mới, HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình với Nguyễn Văn Hải. 

    Với Hà mang bản án 18 tháng tù, Hiền và Hoàng mỗi người lĩnh 12 tháng tù tội Che giấu tội phạm được giữ nguyên.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    [mecloud]asJVRqCufv[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-tu-cho-ke-sat-hai-vo-chong-chu-tiem-cam-do-a116856.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.