+Aa-
    Zalo

    Bà bầu không kịp đến viện đẻ do lở núi, thai nhi tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đoạn đường thai phụ đến bệnh viện bị sạt lở khiến công tác cấp cứu bị gián đoạn, thai nhi tử vong do mẹ vỡ tử cung.

    Đoạn đường thai phụ đến bệnh viện bị sạt lở khiến công tác cấp cứu bị gián đoạn, thai nhi tử vong do mẹ vỡ tử cung.

    Bệnh viện (BV) Sản - Nhi Quảng Ngãi vừa tiếp nhận cấp cứu sản phụ H.T.T (24 tuổi, ngụ xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà) trong tình trạng thai nhi tử vong trước nhập viện do mẹ vỡ tử cung, kéo theo vỡ bàng quang, mất máu.

    Trước đó, lúc 17h ngày 22/11, sản phụ T. có dấu hiệu chuyển dạ sinh con thứ 3 và dự tính sinh tại nhà. Tuy nhiên đến 4h ngày23/11 thì gia đình đưa sản phụ vượt rừng hơn 2 tiếng đồng hồ đến Trung tâm y tế huyện Tây Trà, sản phụ sau đó được chuyển viện đến BV Sản - Nhi Quảng Ngãi với khoảng cách 100 km.

    Các bác sĩ BV Sản - Nhi Quảng Ngãi mổ cấp cứu cứu sản phụ. Ảnh: báo Thanh niên

    Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đi đến đèo Eo Chim giáp ranh huyện Trà Bồng thì bị tắc đường do sạt lở núi. Các y bác sĩ mất khoảng nửa giờ để đưa sản phụ qua điểm sạt lở. Trung tâm y tế huyện Trà Bồng cách đó 50 km được yêu cầu hỗ trợ và điều xe cứu thương đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.

    Bác sĩ Võ Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cho biết, sản phụ nhập viện trong tình trạng băng huyết, mất máu, vỡ tử cung, bàng quang. Thai nhi đã tử vong trên đường đi.

    Kíp trực gồm 6 bác sĩ mất hơn 4 giờ để cấp cứu truyền 3 lít máu, khâu bàng quang, cắt bỏ tử cung cứu sản phụ. Hiện sức khỏe sản phụ ổn định.

    Hoàng Giang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-bau-khong-kip-den-vien-de-do-lo-nui-thai-nhi-tu-vong-a210673.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan