+Aa-
    Zalo

    Bàng hoàng phát hiện ung thư ruột già sau nhiều tháng tiêu chảy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mặc dù đau tức bụng dưới, tiêu chảy nhiều tháng nhưng đến khi tiêu chảy kèm nhầy máu bệnh nhân 68 tuổi mới đi khám và bàng hoàng phát hiện mình bị ung thư ruột già.

    Mặc dù đau tức bụng dưới, tiêu chảy nhiều tháng nhưng đến khi tiêu chảy kèm nhầy máu bệnh nhân 68 tuổi mới đi khám và bàng hoàng phát hiện mình bị ung thư ruột già.

    Khi phát hiện cơ thể có triệu chứng bất thường cần đi khám ngay - Ảnh: Minh họa

    Ngày nay đưa tin, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu Hóa, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân 68 tuổi bị ung thư ruột già. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức bụng dưới, tiêu chảy kèm nhầy máu.

    Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều polyp nhỏ rải rác trong ruột già và một polyp to ở đoạn cuối ruột già gây ung thư.

    Bệnh nhân được nội soi ruột già không đau cắt bỏ toàn bộ polyp nhỏ và phẫu thuật nội soi cắt đoạn ung thư ruột già giữa tháng 12. Sau mổ vài ngày, bệnh nhân ăn uống, đi cầu tốt, sức khỏe ổn định và vừa xuất viện.

    Chia sẻ với Vnexpress về trường hợp này, bác sĩ Hồ Anh Tú cho biết trường hợp này ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn vì đi khám trễ, giảm khả năng kéo dài sự sống sau mổ và dễ gây ra các biến chứng như tắc ruột, chảy máu ruột già hoặc di căn xa.

    Ở giai đoạn sớm, ung thư ruột già (đại tràng) thường không có triệu chứng rõ. Ở giai đoạn trễ hơn có rối loạn đi tiêu như táo bón, tiêu chảy thường xuyên, phân dẹt, đi cầu ra máu, đau bụng, sụt cân, thiếu máu thứ phát do mất máu, đi tiêu ra máu, triệu chứng tắc nghẽn như buồn nôn và nôn, khó đi tiêu...

    Người bình thường từ 45-50 tuổi nên tầm soát bệnh định kỳ. Những thành viên gia đình cùng huyết thống với bệnh nhân nên đi tầm soát polyp và ung thư ruột già sớm hơn người bình thường vì polyp hoặc ung thư ruột già có tính chất gia đình cao, chiếm khoảng 30%.

    Khi có triệu chứng bất thường cần đi khám ngay, không chủ quan. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, vận động phù hợp, duy trì trọng lượng khỏe mạnh, tránh các mối nguy hiểm môi trường, tránh hóa chất... Chế độ khẩu phần ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Hạn chế tiêu thụ rượu, không hút thuốc lá.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-hoang-phat-hien-ung-thu-ruot-gia-sau-nhieu-thang-tieu-chay-a306462.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan