+Aa-
    Zalo

    Bão số 10 dự kiến đổ bộ ngày 4/11, khó có khả năng tăng cấp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bão số 10 có khả năng giảm cấp khi vào áp sát bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên, tuy nhiên vẫn sẽ gây ra mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên từ ngày 4 đến 7/11.

    Bão số 10 có khả năng giảm cấp khi vào áp sát bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên, tuy nhiên vẫn sẽ gây ra mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên từ ngày 4 đến 7/11.

    Dự báo hướng di chuyển của bão số 10. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

    Sáng 2/11, tại buổi họp Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống Thiên tai về ứng phó bão số 10 (bão Goni), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cho biết trong 2 đến 3 ngày tới, bão số 10 khó có khả năng mạnh thêm. Nhận định chung về bão số 10, lãnh đạo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo trong ngày hôm nay, bão có khả năng suy yếu, cường độ cấp 8. Khi đã vào biển Đông, bão sẽ không có điều kiện thuận lợi để phát triển như khu vực phía Đông Philippines.

    "Vào giao đoạn bão tiến vào Nam Quần đảo Hoàng Sa, bão có thể mạnh thêm đến cấp 9, sau đó khi áp sát bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên thì cường độ bão suy giảm. Bão có thể gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên từ ngày 4 đến 7/11", ông Khiêm cho biết.

    Lúc 10h ngày 2/11, tâm bão số 10 (bão Goni) ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông Đông Nam. Trong 6h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

    Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới  từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,5 đến 120,0 độ Kinh Đông.

    Đến đêm ngày 4/11, rạng sáng ngày 05/11, bão số 10 sẽ đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Phú Yên với sức gió cấp gió cấp 9, giật cấp 12. Thời điểm này, mực nước triều cao nhất đạt 0,84m, sóng biển cao từ 4-6m.

    Từ ngày 4 đến 6/11, ở Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa 100-200mm/đợt, khu vực Huế đến Quảng Ngãi có mưa từ 300 - 400mm/đợt. Từ ngày 5 đến 7/11, ở Nghệ An đến Quảng Trị có mưa từ 150-300mm/đợt.

    Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa lũ lên mức báo động 2- báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Các sông chính từ Nghệ An đến Huế, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2, sông nhỏ trên mức báo động 3. Nguy cơ cáo xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

    Hiếu Nguyễn
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-10-du-kien-do-bo-ngay-411-kho-co-kha-nang-tang-cap-a344693.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan