+Aa-
    Zalo

    Bảo vệ trường tiểu học xâm hại học sinh: Công an tỉnh Đắk Nông sẽ vào cuộc điều tra

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ bảo vệ trường tiểu học bị tố nhiều lần xâm hại học sinh, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tiến h

    Liên quan đến vụ bảo vệ trường tiểu học bị tố nhiều lần xâm hại học sinh, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành thụ lý điều tra.

    Theo thông tin được đăng tải trên báo Công an nhân dân, liên quan đến vụ bảo vệ nhà trường nhiều lần hiếp dâm học sinh, sáng 1/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh sẽ tiến hành thụ lý điều tra.

    Cũng theo cơ quan điều tra, vào ngày 31/5, đơn vị đã tiến hành tiếp nhận bị can, tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an huyện Cư Jút để điều tra theo thẩm quyền.

    “Hiện đơn vị đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lang Thanh D. (58 tuổi, bảo vệ Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Ea Pô, huyện Cư Jút) về các hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em” - báo Công an nhân dân dẫn lời một cán bộ điều tra thông tin thêm.

    Trước đó, như thông tin đã đưa trên báo Giao thông, ngày 3/5, chị H.T.M (SN 1980, mẹ cháu H.), nhận điện thoại của một giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Huệ nói, chị M. ra trường để trao đổi thông tin về cháu L.T.H (học sinh lớp 5).

    Khi đến trường, chị M. bàng hoàng khi nghe cô giáo thông báo, thời gian qua cháu H. bị ông D. sàm sỡ nhiều lần trong nhà vệ sinh của trường. Không tin đó là sự thật, về nhà chị M. gặng hỏi H. thì được con kể lại toàn bộ sự việc.

    Cháu H. kể, từ năm lớp 3 đến nay, ông D. nhiều lần đi theo vào nhà vệ sinh để sàm sỡ, làm chuyện đồi bại. Hành sự xong, ông D. đưa cho cháu H. từ 5.000-20.000 đồng và đe dọa không được nói với bất kì ai. Đến ngày 4/5, vợ chồng chị M. đã làm đơn tố cáo việc làm mất nhân tính của ông D. gửi lên Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

    Đến ngày 15/5, gia đình chị M. làm đơn tố cáo gửi lên Công an huyện Cư Jút. Ngay sau khi nhận đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã tiến hành đưa cháu H. đi giám định. Đáng nói, không chỉ cháu H., cháu G. (học sinh lớp 5 của trường tiểu học Nguyễn Huệ) cũng tố cáo bị ông D. sàm sỡ.

    Theo báo Dân Trí, được biết, ông D. làm việc tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ gần 20 năm, được đánh giá là người có đạo đức, quan hệ tốt với mọi người.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1.  Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a)  Có tính chất loạn luân;

    b)  Làm nạn nhân có thai;

    c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Có tổ chức;

    b) Nhiều người hiếp một người;

    c) Phạm tội nhiều lần;

    d) Đối  với nhiều người;

    đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 61%trở lên;

    e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

    g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

    4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em

    1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều trẻ em;

    c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-ve-truong-tieu-hoc-xam-hai-hoc-sinh-cong-an-tinh-dak-nong-se-vao-cuoc-dieu-tra-a192045.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan