+Aa-
    Zalo

    Bắt 11 đối tượng trong đường dây lô đề "khủng"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng công an huyện Anh Sơn vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

    Lực lượng công an huyện Anh Sơn vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

    Ngày 31/10, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi đánh bạc.

    Theo phản ánh của người dân, trong thời gian gần đây, trên địa bàn xảy ra tình trạng đánh bạc bằng hình thức lô đề, do một đối tượng là người địa phương điều hành. Công an huyện Anh Sơn lập tức cử trinh sát xác minh, đồng thời xác lập chuyên án 248L để đấu tranh.

    Qua quá trình điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Anh Thơ (SN 1981, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn)

    Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Người Đưa Tin)

    Thủ đoạn của Thơ đó là tổ chức nhiều đại lý với nhiều chân rết. Các đối tượng đó sẽ ghi số đề từ các con bạc thông qua tin nhắn điện thoại, facebook và zalo, rồi chuyển cho Nguyễn Anh Thơ. Sau khi tiếp nhận bảng đề từ các đại lý, Thơ tổng hợp lại và ghi vào một quyển sổ. Sau 18h30 hàng ngày, dựa vào kết quả sổ xố Miền Bắc, nhóm đối tượng tổng kết lại với nhau rồi xóa hết mọi thông tin.

    Khoảng 17h15 ngày 15/10, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trọng (SN 1974, trú tại thôn Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) đang chuyển bảng lô đề cho Thơ. Từ lời khai của Sơn, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Thơ, thu giữ 2 điện thoại di động, nhiều giấy tờ, số sách ghi lô đề.

    "Ông trùm" Nguyễn Anh Thơ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Dân trí)

    Điều tra mở rộng, Công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng "chân rết": Nguyễn Văn Công (SN 1991); Nguyễn Anh Dần (SN 1974); Nguyễn Thị Thủy (SN 1972); Ngô Trí Tân (SN 1974); Nguyễn Văn Quán (SN 1994); Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992); Bùi Ly Na (SN 1982); Thái Văn Trường (SN 1986); đều trú tại huyện Anh Sơn và đối tượng Phan Thế Dũng (SN 1994), trú tại thị trấn Mường Xén. Đây đều là các con bạc lớn trong đường dây của Nguyễn Anh Thơ.

    Bước đầu, CQĐT xác định, số tiền ghi lô đề liên quan trong ngày bị phá án là hơn 300 triệu đồng. Còn tính trong khoảng thời gian nửa tháng, ước tính số tiền các đối tượng đã sử dụng chơi lô đề gần 5 tỷ đồng.

    Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

    Hồng Nhung(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-11-doi-tuong-trong-duong-day-lo-de-khung-a207425.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan