+Aa-
    Zalo

    Bắt 4 nghi phạm nước ngoài vận chuyển 60.000 viên thuốc lắc vào Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 4 nghi phạm mang quốc tịch Lào đang tìm cách vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ thì bị phát hiện.

    4 nghi phạm mang quốc tịch Lào đang tìm cách vận chuyển ma tuý vào Việt Nam tiêu thụ thì bị phát hiện.

    4 nghi phạm mang quốc tịch Lào - Ảnh: Vnexpress

    Vnexpress đưa tin, tại khu kinh tế Lằng Khằng (tỉnh Khăm Muộn, Lào), sát biên giới Việt Nam - Lào, Biên phòng Quảng Bình và Cục phòng chống ma tuý và tội phạm, phối hợp với lực lượng của Lào đã bắt 4 người tuổi từ 21 đến 28 tuổi. Tang vật thu 60.000 viên ma túy tổng hợp, một ôtô.

    4 nghi phạm mang quốc tịch Lào khai đang tìm cách vận chuyển ma tuý vào Việt Nam tiêu thụ thì bị phát hiện.

    Nhà chức trách cho hay khu vực phá án là địa hình rừng núi hiểm trở. Các nghi phạm dùng vũ khí để chống trả, bỏ chạy vào rừng song đã bị bắt sau một tiếng.

    Nhóm nghi phạm và tang vật đã được chuyển cho lực lượng chức năng của Lào để xử lý.

    Trước đó, một đôi nam nữ đã bị bắt giữ khi vận chuyển thuốc lắc trên tàu hỏa Bắc - Nam

    Zing.vn đưa tin, chiều 3/1, Đội 3 của Phòng Hướng dẫn và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt (Cục CSGT, bộ Công an) cùng lực lượng chức năng kiểm tra toa số 10 tàu SE2 tại ga Đà Nẵng.

    Tại buồng số 5, cảnh sát bắt quả tang người phụ nữ giấu 290 viên nén nghi ma túy ở túi xách. Tiếp tục khám xét vali của đôi nam nữ, lực lượng chức năng thu được nhiều lọ nhựa đựng chất bột.

    Qua đấu tranh, đôi nam nữ khai nhận số tang vật là thuốc lắc và ma túy tổng hợp, được vận chuyển từ TP.HCM ra Đà Nẵng tiêu thụ.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-4-nghi-pham-nuoc-ngoai-van-chuyen-60000-vien-thuoc-lac-vao-viet-nam-a307627.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan