+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng đâm người tử vong rồi cố thủ trên nóc nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tranh cãi vì hơn 100 nghìn tiền thịt lợn, Thành dùng dao đâm tử vong anh P. Sau khi gây án, đối tượng leo lên nóc nhà 3 tầng cố thủ.

    Tranh cãi vì hơn 100 nghìn tiền thịt lợn, Thành dùng dao đâm tử vong anh P. Sau khi gây án, đối tượng leo lên nóc nhà 3 tầng cố thủ.

    Theo báo Giao Thông, ngày 28/5, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Thành (SN 1978, trú thôn Gia Phúc, xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh) để điều tra hành vi Giết người.

    Hồ cá - nơi đối tượng vứt con dao gây án và hình ảnh Nguyễn Khắc Thành - Ảnh: báo Công an nhân dân

    Báo Công an nhân dân đăng tải thông tin, trước đó, vào khoảng 17h ngày 27/5, Thành tình cờ gặp anh Cao Duy P. (37 tuổi, trú thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh) và hai bên có lời qua tiếng lại về 150,000 tiền mua thịt lợn. Anh P. nói với Thành, là tại sao anh đã trả tiền nhưng Thành lại qua nhà đòi tiền.

    Cả hai tranh cãi khoảng 5 phút thì anh P. dùng mũ bảo hiểm đánh vào người của Thành. Tức giận, Thành chạy vào nhà một người dân lấy con dao chọc tiết lợn rượt đuổi anh P. Chạy một đoạn ra đường, anh P. dừng lại giằng co thì bị Thành đâm một nhát thấu ngực.

    Anh P. tiếp tục bỏ chạy khoảng 30 mét thì ngã gục và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thành vứt con dao ở hồ cá của một hộ dân thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy rồi leo lên nóc nhà 3 tầng của một hộ dân khác gần đó cố thủ. Lực lượng Công an Vĩnh Linh đã tiến hành vận động và bắt giữ Thành sau đó.

    Báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại tá Lê Phương Nam, Trưởng Công an huyện Vĩnh Linh, bước đầu Thành đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết đã vứt con dao gây án xuống ao cá của một người dân ở thôn Thủy Ba Tây.

    Tại thời điểm vụ án xảy ra, Thành và P. đều đang có hơi men.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-dam-nguoi-tu-vong-roi-co-thu-tren-noc-nha-a191601.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan