+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng dùng búa phá nhà dân để trộm tiền vàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương May Hiếu về tội “Trộm cắp tài sản”.

    Theo báo Công an TP.HCM, vào chiều 2/12, chị N.T.T. (trú bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đi công chuyện về nhà phát hiện bị mất trộm tài sản liền trình báo Công an huyện Kỳ Sơn.

    Nhanh chóng vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định thủ phạm vụ trộm là Lương May Hiếu (17 tuổi, trú cùng bản với chị T.), nên ra lệnh bắt khẩn cấp.

    pha nha dan trom tien 11
    Lương May Hiếu. Ảnh: Công an TP.HCM.

    Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận vào sáng 2/12, nghi phạm cầm búa đinh rồi dạo quanh nhà chị T. (người cùng bản). Phát hiện nhà không có ai trông coi, nghi phạm liền trèo tường, dùng búa đinh phá đường ống thông gió nhà vệ sinh, chui vào trong trộm 2 dây chuyền vàng, 10 chỉ vàng, 4 triệu đồng, thấy không còn gì để lấy nữa nghi phạm đã nhanh chân tẩu thoát.

    Toàn bộ số tài sản Hiếu chia nhỏ đem đến các tiệm vàng ở thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) bán được 66 triệu đồng. Hiện công an tiếp tục thu hồi số tài sản nói trên.

    Ngày 23/12, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương May Hiếu về tội "Trộm cắp tài sản".

    Liên quan đến các vụ trộm cặp tài sản, trước đó vào ngày 20/12, Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Lộc (18 tuổi, ở TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

    Theo kết quả điều tra, sáng 16/12, bà L.K.C. (ở quận Cái Răng) trình báo bị mất trộm số lượng lớn tài sản, gồm: 2 nhẫn vàng 18k, vòng tay 18k, 1 nhẫn kim cương… Tổng giá trị tài sản bị trộm trên 430 triệu đồng.

    Quá trình khám nghiệm hiện trường và truy vết, cảnh sát phát hiện nghi phạm đã bỏ trốn đến các tỉnh lân cận và TP.HCM.

    Công an quận Cái Răng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ, Công an TP.HCM và công an các địa phương truy bắt nóng kẻ trộm.

    Chưa đầy 24 đồng hồ, cảnh sát đã bắt được Lộc, nghi phạm gây ra vụ trộm đang lẩn trốn tại TP.Vũng Tàu và thu hồi toàn bộ số tang vật trao trả cho bị hại, theo Tri thức trực tuyến.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-dung-bua-pha-nha-dan-de-trom-tien-vang-a561465.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan