+Aa-
    Zalo

    Bắt nam thanh niên nghi ngáo đá, sát hại cụ ông 84 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, lẻn vào nhà dân sát hại ông cụ 84 tuổi, sau đó còn cắt một bộ phận cơ thể nạn nhân trước khi bỏ trốn.

    Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, lẻn vào nhà dân sát hại ông cụ 84 tuổi, sau đó còn cắt một bộ phận cơ thể nạn nhân trước khi bỏ trốn.

    Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, sát hại cụ ông 84 tuổi bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở. Ảnh: Tiền Phong

    Báo Tiền Phong thông tin, ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cụ ông 84 tuổi (ngụ huyện Phú Giáo) tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã lấy cắp chiếc xe máy BKS: 61X2 33xx chạy đến đoạn đường thuộc ngã 3 Bố Lá, ấp Bầu Cỏ, xã Phước Hòa thì vứt xe bỏ chạy.

    Sau đó, người này đã lấy một khúc cây ven đường, lẻn vào nhà dân nằm trên đường Cổng Đen tại ấp Bàu Cỏ (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) ra tay sát hại cụ ông 84 tuổi.

    Theo VietNamNet, sau khi sát hại cụ ông, người này còn cắt đứt một bộ phận trên cơ thể nạn nhân.

    Nghe thấy tiếng động bất thường, hàng xóm đến nhà cụ ông để xem xét thì phát hiện nam thanh niên đang bỏ trốn nên đã tri hô cùng nhau bắt giữ đối tượng giao cho cơ quan chức năng.

    Khi bị bắt giữ, nam thanh niên có biểu hiện bị ngáo đá, thậm chí trào bọt mép. Cụ ông được mọi người phát hiện tử vong trên giường với nhiều vết máu.

    Hiện trường xảy ra vụ việc là căn nhà cấp 4 nằm trong lô cao su, sự việc khiến hàng trăm người tập trung theo dõi.

    Hiện, công an huyện Phú Giáo đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Do đối tượng chưa tỉnh táo nên công an chưa lấy được lời khai và chưa xác định danh tính.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nam-thanh-nien-nghi-ngao-da-sat-hai-cu-ong-84-tuoi-a297643.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan