+Aa-
    Zalo

    Bất ngờ lời khai của đối tượng lần thứ 2 vướng vào tội danh giết người

    (ĐS&PL) - Dù vừa ra tù về tội giết người, nhưng bản chất không thay đổi, Nguyễn Văn Phúc (SN 1980) tiếp tục gây ra án mạng sau khi xảy ra mâu thuẫn tại cuộc nhậu.

    Báo Tiền phong đưa tin, liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1980, tạm trú tại thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã bàn giao hồ sơ, vật chứng và đối tượng  cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đề điều tra về tội "Giết người".

    Nguồn tin cho biết, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 20/3, thời điểm này Phúc cùng một số người đến nhà anh V.T.T. ở thôn Lũh Yố (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) nhậu.

    bat ngo loi khai cua doi tuong lan thu 2 vuong vao toi danh giet nguoi
    Đối tượng Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền phong.

    Trong quá trình nhậu, anh Lê Thanh Tài (SN 1985, trú thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú) đến nhà anh T. và xảy ra xích mích, mâu thuẫn với Phúc.

    Khi 2 bên giằng co, anh Tài đánh vào mặt Phúc một cái. Bị đánh, Phúc bực tức muốn trả thù lại anh Tài nên đã ra xe máy của mình lấy 2 con dao thủ sẵn trong cốp, tới đâm liên tiếp vào người anh Tài khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Phúc điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

    Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Chư Pưh nhanh chóng đến hiện trường phối hợp Công an xã Ia Hrú điều tra vụ việc.

    Chia sẻ trên báo Công an nhân dân, Trung tá Nguyễn Quang Định - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Chư Pưh cho biết: "Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, chúng tôi khẩn trương rà soát các mối quan hệ, liên hệ với thân nhân của đối tượng Nguyễn Văn Phúc để vận động đối tượng ra đầu thú, đồng thời triển khai các tổ công tác tập trung truy xét nóng đối tượng”.

    Đến 23h cùng ngày, sau nỗ lực thuyết phục của cơ quan Công an và gia đình, Nguyễn Văn Phúc đã đến Công an xã Ia Hrú để đầu thú, tại cơ quan điều tra Phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Phúc khai nhận do uống nhiều rượu nên không còn tỉnh táo. Thấy Tài chửi bới, dọa giết rồi đánh vào má nên tức giận, liền lấy hun g khí chém vào người nạn nhân. Sau khi gây ra tội lỗi, Phúc sợ hãi lên xe bỏ trốn.

    Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, đối tượng Phúc có lai lịch bất hảo, Phúc từng có tiền án về tội giết người, mới ra tù vào năm 2022.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-loi-khai-cua-doi-tuong-lan-thu-2-vuong-vao-toi-danh-giet-nguoi-a615448.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan