+Aa-
    Zalo

    Bắt quả tang hàng chục đối tượng đá gà ăn tiền phía sau căn biệt thự ở Vĩnh Long

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bất ngờ ập vào khu đất trống phía sau căn biệt thự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, công an phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập, đá gà ăn thua bằng tiền.

    Bất ngờ ập vào khu đất trống phía sau căn biệt thự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, công an phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập, đá gà ăn thua bằng tiền.

    Nhóm đối tượng tham gia đánh bạc cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Thông tin trên báo Infonet, ngày 5/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền.

    Cụ thể, vào sáng cùng ngày, Công an huyện Long Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long ập kiểm tra khu đất phía sau căn biệt thự của Huỳnh Minh Trung (37 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

    Ngay sau đó, Công an tiến hành truy đuổi và bắt giữ nhóm người tham gia đánh bạc trên.

    Liên quan đến sự việc, báo Người Đưa Tin cho hay, tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 21 đối tượng, tạm giữ 10 xe mô tô, 2 con gà, nhiều cựa sắt cùng số tiền khoảng 80 triệu đồng trên người của nhóm đối tượng này.

    Được biết, hằng ngày có rất nhiều đối tượng đến đây tham gia đá gà ăn tại khuôn viên của khu đất nêu trên. Nơi đây rất khó tiếp cận, bởi xung quanh đều được xây dựng rào tường cao và kiên cố.

    Công an huyện Long Hồ đã đưa nhóm đối tượng đánh bạc trên về cơ quan để làm việc.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chưc năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-hang-chuc-doi-tuong-da-ga-an-tien-phia-sau-can-biet-thu-o-vinh-long-a299720.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan