+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Bắt “siêu trộm” hơn 20 lần đột nhập nhà dân, lấy tổng tài sản trị giá trên 500 triệu đồng

    (ĐS&PL) - Lợi dụng đêm khuya, đối tượng dùng xe đạp rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng tìm kiếm địa điểm thuận lợi để gây án.

    Chiều 6/3, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự thành phố vừa phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ tiến hành phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Hồ Quốc Tỉnh (38 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

    Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục xảy ra nhiều vụ đột nhập nhà dân trộm cắp, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động cho trinh sát phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an các quận, huyện trên địa bàn tiến hành tổng rà soát, thu thập thông tin, xác định đối tượng nghi vấn để đấu tranh.

    Sau thời gian bám địa bàn, cuối tháng 2, trinh sát Đội 3 đã xác định được Hồ Quốc Tỉnh là đối tượng nghi vấn. Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, lưu động liên địa bàn quận, huyện và có nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó, qua mặt cơ quan chức năng….

    bat sieu trom hon 20 lan dot nhap nha lay tong tai san tri gia tren 500 trieu dong
    Đối tượng Hồ Quốc Tỉnh cùng một số tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh. 2 ngày sau khi xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ tiến hành bắt giữ Hồ Quốc Tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, bước đầu Tỉnh khai nhận, do không có công ăn việc làm nên đã lấy việc trộm cắp tài sản làm nguồn sống chính.

    Thủ đoạn của Tỉnh là lợi dụng đêm khuya, đối tượng dùng xe đạp rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng tìm kiếm địa điểm thuận lợi để gây án. Khi phát hiện nhà dân, cửa hàng, cửa hiệu nào không có người trông coi hoặc khóa cửa ngoài, Tỉnh dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào bên trong tìm tài sản có giá trị để lấy.

    Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Hồ Quốc Tỉnh đã gây ra hơn 20 vụ đột nhập tại nhiều địa bàn khác nhau như quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tổng giá trị tài sản trộm cắp lên tới hơn 500 triệu đồng.

    Phương Uyên 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-sieu-trom-hon-20-lan-dot-nhap-nha-lay-tong-tai-san-tri-gia-tren-500-trieu-dong-a613274.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan