+Aa-
    Zalo

    Bến xe Miền Đông ùn tắc kéo dài hàng km dù chưa cận Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng 5/2 (20/12 âm lịch), dòng xe máy, ôtô hai hướng từ bến xe miền Đông đi quốc lộ 13 và từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố ùn tắc kèo dài hàng km.

    Sáng 5/2 (20/12 âm lịch), dòng xe máy, ôtô hai hướng từ bến xe miền Đông đi quốc lộ 13 và từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố ùn tắc kèo dài hàng km. 

    Nhiều người đi làm sáng đầu tuần kết hợp với dòng xe khách từ Bến xe Miền Đông xuất bến đông, khiến giao thông tại vòng xoay chân cầu vượt Bình Triệu (quận Thủ Đức, TP.HCM) kẹt cứng.

    Dòng xe khách nối dài từ cổng ra Bến xe Miền Đông đến Đại học Luật TP.HCM chi nhánh Bình Triệu, trên quốc lộ 13. Chiều ngược lại, dòng xe máy, ôtô cá nhân cũng ùn tắc từ khu vực đường Phạm Văn Đồng đến vòng xoay chân cầu vượt Bình Triệu và kéo sang tận đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh). 

    Từ bến xe miền Đông đi quốc lộ 13 và từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố ùn tắc kéo dài - Ảnh: Zing. 

    Ùn tắc kéo dài trong thời gian nhiều chuyến tàu Bắc Nam ra vào ga Bình Triệu, khiến người dân không thể di chuyển, đứng "chôn chân" gần 1 giờ đồng hồ. Nhiều người vận chuyển đồ đạc về quê lo lắng, điện thoại liên tục với nhà xe vì sợ trễ chuyến. 

    Lực lượng CSGT đội Bình Triệu đã túc trực lực lượng điều tiết, phân luồng dòng xe. Đến khoảng 8h30 tình hình giao thông qua khu vực này trở lại bình thường. 

    Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết dịp Tết Mậu Tuất 2018, các doanh nghiệp vận tải bán khoảng hơn 170.000 vé về các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên phục vụ đưa đón bà con về quê đón Tết. 

    Theo ông Huy, hiện có khoảng hơn 40 doanh nghiệp vận tải các chặng đường dài đã bán vé Tết. Các hãng xe khách chất lượng cao về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên như Phương Trang, Cúc Tùng, Chín Nghĩa, Quang Hạnh, Bình Tâm… có kế hoạch bán vé xe riêng nhưng đã hết vé giường nằm. Các hãng xe cũng có kế hoạch tăng cường, hợp đồng xe ghế ngồi để phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân về quê dịp Tết.

    Trước đó, từ 15h chiều ngày 1/1, ở khu vực cửa ngõ phía đông TP, trên nhiều tuyến đường như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13 (quận Thủ Đức), mật độ xe cũng tăng cao nhưng chỉ ùn ứ trong khoảng thời gian ngắn.

    Trong khi đó, tại khu vực phà Cát Lái (Q.2), ông Nguyễn Thanh Tuấn, phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong Cát Lái, cho biết lượng người qua phà từ phía tỉnh Đồng Nai trở lại TP.HCM bắt đầu đông từ trưa 1/1 và tăng cao vào chiều tối cùng ngày.

    Hằng Thanh(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ben-xe-mien-dong-un-tac-keo-dai-hang-km-du-chua-can-tet-a218884.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan