+Aa-
    Zalo

    Bị bắt sau khi gây án rồi vượt biên còn dám quay về nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam, hai đối tượng gây án trốn ra nước ngoài đã bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

    (ĐSPL) - Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam, hai đối tượng gây án trốn ra nước ngoài đã bị lực lượng biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

    Tin tức trên báo Hà Tĩnh ngày 12/10 cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 2 đối tượng gây án trốn ra nước ngoài gồm Đỗ Văn Tiến (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (21 tuổi), thường trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

    Theo thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, vào lúc 9h ngày 11/10, thông qua công tác xuất nhập cảnh, đơn vị đã phát hiện hành khách Đỗ Văn Tiến và Nguyễn Thanh Bình nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam không có giấy tờ theo quy định.

    Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.T

    Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định cả hai đối tượng trên bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 3 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích và liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích khác. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú đến ngày 23/11/2015.

    Tuy nhiên, tháng 9/2015, Tiến và Bình bỏ trốn sang Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

    Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an Hưng Yên theo quy định.

    Cùng ngày, tin tức trên báo Thanh niên cho hay, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với “siêu” trộm Võ Minh Tuấn (51 tuổi), ngụ xã Hòa Bình, huyện Chơ Mới (An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

    Theo đó, từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 vừa qua, Công an quận Ninh Kiều nhận được thông tin từ các bệnh viện về việc bị trộm phá khóa đột nhập vào phòng làm việc để trộm tài sản vào ban ngày.

    Sau khi tập hợp đủ chứng cứ, cơ quan CSĐT ra lệnh bắt khẩn cấp thì Tuấn thì đã bỏ trốn khỏi Cần Thơ. Qua xác minh, cơ quan CSĐT được biết Tuấn có đến 6 tiền án về tội trộm cắp, từng bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù; TAND quận 1 và 5 (TP HCM) tuyên phạt 4 năm tù; TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 8 năm tù, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) phạt 1 năm 4 tháng tù; TAND TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận phạt 30 tháng tù.

    Mai Loan (Tổng hợp)

    [mecloud]RzhEt3QPNl[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-bat-sau-khi-gay-an-roi-vuot-bien-con-dam-quay-ve-nuoc-a114589.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.