+Aa-
    Zalo

    Bị điện cao thế phóng trúng, một thợ điện bốc cháy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một người mặc bộ đồ của công nhân sửa chữa điện bốc cháy khi bị nguồn điện cao thế phóng vào người...

    Một người mặc bộ đồ của công nhân sửa chữa điện bốc cháy khi bị nguồn điện cao thế phóng vào người.

    Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn Lượng, trú tại thôn Tâm Thanh, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

    Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng ngày 12/3, tại đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

    Vào khoảng thời gian trên, anh Lượng đang làm việc trên một cột điện tại khu vực trên thì không may bị nguồn điện cao thế phóng vào người, bốc cháy.

    Phát hiện sự việc trên, người dân liền tri hô, kéo nhau ra cứu người gặp nạn nhưng do nạn nhân nằm trên cao, lại vướng điện nên việc cứu người gặp khó khăn.

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip.

    Nhiều người dân nhanh trí lấy bình cứu hỏa, trèo lên một cây xanh ven đường xịt lên trên cột điện để cứu người. Sau đó, anh Lượng rơi từ trên cao rơi xuống, toàn thân bị bỏng nặng. Người dân lập tức sơ cứu rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cũng xác nhận, vào thời điểm trên, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị bỏng nặng do nguồn điện cao thế phóng xuống. Tuy nhiên, do bị bỏng khá nặng, nên bệnh nhân này đã chuyển lên bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-dien-cao-the-phong-trung-mot-tho-dien-boc-chay-a183837.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan