+Aa-
    Zalo

    Bí thư Quảng Bình yêu cầu đình chỉ công tác Phó giám đốc tấn công công an

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình vừa chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Văn Vương, Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

    Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình vừa chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Văn Vương, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh vì hành vi chống người thi hành công vụ.

    Trao đổi với báo chí sáng 25/5, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Tỉnh ủy tỉnh này đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Văn Vương, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh vì hành vi chống người thi hành công vụ.

    Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Bình đã có công văn gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban Thường vụ huyện này chỉ đạo UBND huyện ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Văn Vương, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất để kiểm tra, làm rõ, xử lí nghiêm cán bộ vi phạm và các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 1/6.

    Ông Vương đòi đánh công an. Ảnh: Vietnamnet

    Trả lời báo Vietnamnet, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi vừa nhận được chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ngay trong ngày hôm nay sẽ ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Văn Vương”.

    Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 20/5, nhận được tin báo của người dân phản ánh về phương tiện khai thác trộm cát ven tuyến đường ra biển thuộc địa bàn xã Hồng Thủy, UBND đã điều động Phó trưởng công an xã Nguyễn Văn Duy cùng 2 công an viên và cán bộ phụ trách địa chính là ông Nguyễn Công Bằng đến kiểm tra sự việc.

    Tại hiện trường, ông Hoàng Văn Vương đang chỉ đạo xúc cát lên xe. Khi ông Bằng và lực lượng công an đến hỏi về việc khai thác cát trái phép thì ông Vương có lời lẽ thô tục, xúc phạm. Một trong 2 công an viên quay phim lại sự việc thì ông Vương lao vào giật điện thoại và đòi đánh.

    Sau đó ông Vương gọi điện cho người nhà, lúc sau có ba người thân của ông Vương gồm bố, anh trai và cháu trai cầm theo dao, chĩa sắt đến hiện trường. Anh trai và cháu ông Vương lao vào tấn công phó trưởng công an xã, buộc Công an xã Hồng Thủy phải cử thêm người hỗ trợ.

    Công an huyện Lệ Thủy cũng huy động lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-thu-quang-binh-yeu-cau-dinh-chi-cong-tac-pho-giam-doc-tan-cong-cong-an-a230785.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan