+Aa-
    Zalo

    Bình Định: Hỏa hoạn ngày rằm tháng Giêng khiến một bé gái 5 tuổi thiệt mạng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một bé gái 5 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị người thân bỏ quên trong đám cháy hiệu tạp hóa ở huyện Phù Cát, Bình Định ngày 8/2.

    Một bé gái 5 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị người thân bỏ quên trong đám cháy hiệu tạp hóa ở huyện Phù Cát, Bình Định ngày 8/2.

    Người dân tụ tập tại hiện trường đám cháy tiệm tạp hóa. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

    Sáng 9/2, nguồn tin của báo Bảo vệ pháp luật cho biết, trên địa bàn thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến một cháu bé 5 tuổi thiệt mạng.

    Hỏa hoạn xảy ra khoảng 15h ngày 8/2 tại ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Vinh.

    Theo Công an nhân dân, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và cháy mạnh bao trùm căn nhà chỉ sau vài phút.

    Vợ chồng anh Vinh đã kịp thoát thân trước khi ngọn lửa bao trùm ngôi nhà nhưng lại bỏ quên con gái là cháu Nguyễn Trúc Vi (SN 2015) đang ngủ bên trong.

    Dù người dân đã nỗ lực dùng nước chữa cháy, tuy nhiên do lửa quá lớn, ngôi nhà gần như bị thiêu rụi.

    Các kệ đựng hàng bị thiêu rụi. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

    Sau khi ngọn lửa được khống chế, người dân đã phát hiện thi thể cháu Nguyễn Trúc Vi ở một phòng phía trong ngôi nhà.

    Cũng theo nguồn tin, nhà anh Vinh có mở một tiệm tạp hóa phía trước nhà và có bán xăng lẻ.

    Nguyên nhân hỏa hoạn bước đầu được phỏng đoán có thể do chập điện.

    Ngay trong chiều ngày 8/2, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-dinh-hoa-hoan-ngay-ram-thang-gieng-khien-mot-be-gai-5-tuoi-thiet-mang-a310946.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan