+Aa-
    Zalo

    Bình Thuận: Cô gái 18 tuổi bị bạn trai tẩm xăng thiêu sống vì ghen tuông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do ghen tuông, nam thanh niên 18 tuổi đã dùng xăng thiêu sống người tình. May mắn, nạn nhân được đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng.

    Do ghen tuông, nam thanh niên 18 tuổi đã dùng xăng thiêu sống người tình. May mắn, nạn nhân được đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng.

    Hiện trường vụ cô gái bị người tình thiêu sống. Ảnh: PLO

    Ngày 18/10, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã bắt giữ Lê Ngô Tấn Nghĩa (18 tuổi) khi Nghĩa đang lẩn trốn ở xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.

    Đây là đối tượng được xác định đã phóng hỏa đốt người tình gây bỏng nặng rồi bỏ trốn.

    Báo Infonet đưa thông tin ban đầu, Nghĩa và bạn gái là chị Trần Thị A.N. (18 tuổi) sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở phường Phú Trinh, TP Phan Thiết.

    Khoảng 22h ngày 14/10, Nghĩa và người tình xảy ra tranh cãi ở nhà trọ do ghen tuông.

    Do ghen tuông Nghĩa đã tưới xăng đốt người tình. Ảnh: PLO

    Một lát sau, mọi người trong xóm trọ nghe tiếng nổ nhỏ và thấy ánh lửa phát ra trong phòng của 2 người. Cùng lúc đó, nghi can và chị N. chạy ra khỏi phòng. Trên lưng và mặt chị N. bị bỏng nặng.

    Lập tức, mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa An Phước nhưng do vết thương quá nặng nên chị N. đã được các bác sỹ chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh để điều trị.

    Về phía nghi can, sau khi gây án, Nghĩa bỏ trốn về xã Hồng Thái, Bắc Bình và bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-thuan-co-gai-18-tuoi-bi-ban-trai-tam-xang-thieu-song-vi-ghen-tuong-a297504.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan