+Aa-
    Zalo

    Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Y tế cùng nhau tập thể dục giữa giờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Công an đã cùng các đại biểu tập bài tập thể dục giữa giờ.

    Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Công an đã cùng các đại biểu tập bài tập thể dục giữa giờ.

    [presscloud]10368[/presscloud] 

    Theo tạp chí Gia Đình Mới, chiều 12/6, Bộ Y tế và Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT (ngày 26/9/2013) giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

    Trong giờ giải lao của Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cùng Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã cùng thực hiện bài tập thể dục trong 3 phút.

    Liên quan đến sự việc, báo Dân Trí đưa tin, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết 3 phút thể dục giữa giờ đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cơ quan Bộ Y tế.

    Việc tập giữa giờ được thực hiện đầu tiên từ ngày 8/1, đến nay sau hơn 5 tháng triển khai, tập thể dục giữa giờ không còn là "chuyện lạ". Giữa buổi giao ban, nghỉ giải lao giữa buổi họp các đại biểu đều đứng lên tập theo nhịp điệu trong 3 phút, giúp tỉnh táo, sảng khoái trước khi bắt đầu làm việc tiếp.

    Tuy khá bất ngờ nhưng Bộ trưởng Tô Lâm cũng hào hứng cùng các lãnh đạo Bộ Công an và những đại biểu tại hội nghị tập bài thể dục 3 phút ngay tại hội trường. Không khí buổi tập rất vui vẻ, mọi người đều cười vui sảng khoái.

    Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Y tế cùng các đại biểu tập thể dục giữa giờ. Ảnh: Tạp chí Gia Đình Mới. 

    Trước đó, ngày 27/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động, kêu gọi toàn dân thực hiện chương trình Sức khỏe Việt Nam.

    Theo đó, Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân hãy bắt đầu ngay từ việc duy trì các hành vi có lợi cho lối sống, sức khoẻ bằng cách ăn nhiều rau xanh, giảm rượu bia, giảm muối, đường, không thuốc lá, tăng cường vận động và thường xuyên kiểm tra sức khoẻ.

    Ngày 14/5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký chỉ thị yêu cầu toàn bộ các cán bộ, nhân viên, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành y nghiêm túc thực hiện tập thể dục trong thời gian giải lao ở ngay tại cơ quan giữa các buổi họp và giao ban mỗi ngày sau gần 5 tháng thực hiện thử nghiệm tập thể dục giữa giờ.

    Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các đơn vị trong ngành y vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tích cực việc thực hiện vận động thể lực dưới hình thức đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày hoặc tập thể dục thể thao tối thiểu 30 phút mỗi ngày để ngừa các bệnh như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính, béo phì...

    THỦY TIÊN(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-truong-cong-an-va-bo-truong-y-te-cung-nhau-tap-the-duc-giua-gio-a279693.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan