+Aa-
    Zalo

    Bộ trưởng Y tế: 3 trẻ tử vong ở Quảng Trị do tiêm nhầm thuốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong phiên chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 1/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến công bố: Ba trẻ tử vong sau khi tiêm vắcxin ở Quảng Trị là do bị tiêm nhầm ba lọ thuốc khác.

    Trong phiên chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 1/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến công bố: Ba trẻ tử vong sau khi tiêm vắcxin ở Quảng Trị là do bị tiêm nhầm ba lọ thuốc khác.

    "Công an tỉnh Quảng Trị đã đưa ra kết luận này sau nhiều tháng điều tra. Người tiêm là Nguyễn Thị Thuận đã khai nhận lấy nhầm 3 lọ thuốc giống vắcxin để tiêm cho bé", bà Tiến nói.

    Bộ trưởng Y tế: 3 trẻ tử vong ở Quảng Trị do tiêm nhầm thuốc
    Người thân đưa thi thể các cháu bé tử vong đi khám nghiệm. Ảnh: Văn Đông.

    Vụ ba trẻ tử vong sau tiêm vắcxin xảy ra hôm 20/7/2013, ở bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Bệnh viện này báo cáo các bé tử vong nghi do "sốc phản vệ". Sở Y tế tỉnh cũng đã tạm đình chỉ công tác kíp trực gồm y tá Thuận và bác sĩ Lê Thị Kim Phương vì được cho là có sai sót trong việc thực hiện tiêm chủng.

    Sau đó, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế đã tiến hành điều tra và kết luận, nguyên nhân các cháu bé tử vong là do "sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân".

    Tháng 10/2013, công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính".

    Cuối tháng 1 vừa qua, y tá Thuận và bác sĩ Phượng được quay trở lại công tác vì vụ việc diễn ra suốt 7 tháng nhưng chưa có kết luận. Mới đây, cơ quan công an đã bắt y tá Nguyễn Thị Thuận để điều tra hành vi vô ý gây chết người. Đồng thời ba nhân viên của bệnh viện trên cũng được mời đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-truong-y-te-3-tre-tu-vong-o-quang-tri-do-tiem-nham-thuoc-a27758.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan