+Aa-
    Zalo

    Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

    (ĐS&PL) - Vào 16h ngày 1/9, chiếc Boeing C-17 Globemaster III mang số hiệu 33126 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chiếc máy bay chở theo một số loại hàng hoá và xe đặc chủng phục vụ Tổng thống Mỹ khi đến Hà Nội.

    boeing c 17 globemaster iii cua khong quan my da ha canh xuong san bay noi bai6

    Theo báo Công an nhân dân, khoảng 16h ngày 1/9, chiếc máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III (C-17) của Mỹ mang số hiệu RCH 03-3126 hạ cánh xuống đường băng Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

    Sau khoảng 2 phút di chuyển qua đường băng, C-17 dừng lại phía trước khu vực bảo dưỡng hangar của VAECO tại sân bay để đợi bốc dỡ hàng hóa. Một số loại hàng hoá và cả xe ô tô được đưa xuống khỏi khoang chở hàng của máy bay.

    boeing c 17 globemaster iii cua khong quan my da ha canh xuong san bay noi bai4

    C-17 là máy bay vận tải quân sự hạng nặng được tập đoàn McDonnell Douglas (nay là Boeing) phát triển cuối thập niên 1980 nhằm mục đích vận chuyển chiến lược và chiến thuật, cho phép đưa trang thiết bị vũ khí và binh sĩ Mỹ đến mọi địa điểm trên thế giới, cũng như sơ tán thương binh và thả lính dù.

    Chuyến bay đầu tiên của C-17 diễn ra vào ngày 15/9/1991. Siêu vận tải cơ này đi vào sản xuất hàng loạt vào năm 1995. Với gần 300 chiếc được chế tạo, C-17 góp mặt trong lực lượng không quân của 8 quốc gia.

    4 1693564611053
    boeing c 17 globemaster iii cua khong quan my da ha canh xuong san bay noi bai21

    Được trang bị 4 động cơ cực mạnh loại PW2000 của hãng Pratt & Whitney, mỗi chiếc C-17 có tổng trọng lượng cất cánh lên tới hơn 265 tấn. "Ngựa thồ" của Không quân Mỹ có thể mang theo khối lượng hàng hoá lên tới 77,5 tấn. Khoang chứa hàng của C-17 đủ khả năng chứa được tới 134 người lính vũ trang đầy đủ hoặc 1 xe tăng chủ lực Abram M1 hay 2 xe chiến đấu bộ binh  Bradley.

    C-17 có thể đạt tầm bay tối đa tới hơn 11.000 km. Tuy có kích thước khổng lồ nhưng với nhiều công nghệ điều khiển hiện đại được trang bị, tổ bay của C-17 chỉ gồm có 3 người trong đó có 2 phi công và một kỹ thuật viên.

    boeing c 17 globemaster iii cua khong quan my da ha canh xuong san bay noi bai31

    Ngoài phục vụ các nhu cầu vận tải của quân đội Mỹ, C-17 cũng được tin tưởng đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển thiết bị kỹ thuật và xe chứa dầu phục vụ chuyên cơ Không lực Một.

    Ngày 29/8, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông báo dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày 10-11/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Trước đây, trong chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam thường có nhiều chuyến máy bay vận tải C-17 đến trước khoảng 10-15 ngày để đưa người, thiết bị, đặc biệt là xe chuyên dụng để phục vụ cho các sự kiện chính của Tổng thống Mỹ, Dân trí đưa tin. 

    Ảnh: Dân trí, Báo Công an nhân dân

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/boeing-c-17-globemaster-iii-cua-khong-quan-my-da-ha-canh-xuong-san-bay-noi-bai-a589378.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan