+Aa-
    Zalo

    Các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó, phòng tránh thiên tai

    (ĐS&PL) - Ngày 13/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 262/VPTT gửi các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, gió mạnh trên biển và diễn biến vùng áp thấp ở một số nơi.

    Theo báo Tin tức, nội dung công điện chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai gửi các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau về việc chủ động ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển.

    cac tinh thanh pho chu dong ung pho phong tranh thien tai
    Các tỉnh, thành phố tích cực chủ động ứng phó thiên tai. Ảnh minh họa.

    Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 14 - 15/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. 

    Hiện nay, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Philippines nên ngày và đêm 13/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Quảng Bình đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 - 3 m.

    Từ ngày 15-20/7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam trên các vùng biển phía Nam tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

    Để chủ động ứng phó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, gió mạnh trên biển và diễn biến vùng áp thấp, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, theo VietNamnet.

    Yêu cầu các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán người dân đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra; sẵn sàng phương án ứng phó với mưa, lũ, gió mạnh trên biển.

    Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

    Dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/7, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở Bắc Bộ.

    Ngày 14/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độđộ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Ngày 15/7, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

    Ngày 14/7, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. 

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cac-tinh-thanh-pho-chu-dong-ung-pho-phong-tranh-thien-tai-a582840.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan