+Aa-
    Zalo

    Cán bộ huyện ăn chặn tiền quà Tết của trẻ em nghèo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Được lãnh đạo giao 20 triệu đồng để mua quà Tết phát cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vị cán bộ huyện này đã cắt xén bớt.

    (ĐSPL) - Được lãnh đạo giao 20 triệu đồng để mua quà Tết phát cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vị cán bộ huyện này đã cắt xén bớt.

    Ngày 8/3, tin từ Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, lãnh đạo đơn vị này đã ra quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thảo Sương, nhân viên hợp đồng Phòng LĐ-TB&XH, do có hành vi vi phạm trong việc mua và cấp phát quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 vừa qua.

    Hình thức kỷ luật là kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng, thời hạn thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

    Kỷ luật cán bộ huyện ăn bớt tiền quà Tết của trẻ em nghèo
    Quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thảo Sương.

    Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Phòng LĐTB&XH huyện Vĩnh Thạnh được giao phát 100 suất quà, trị giá 200.000đ/suất, cho trẻ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn huyện. Trong đó có 50 suất do Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định nhờ trao và 50 suất được trích từ nguồn kinh phí của UBND huyện. Tuy nhiên, khi được lãnh đạo phòng giao trách nhiệm mua quà về phát cho các em, bà Sương đã cắt xén mỗi suất quà 11.000 đồng, thu lợi bất chính 1,1 triệu đồng.

    Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Ngay sau khi phát hiện các hành vi sai phạm của bà Nguyễn Thị Thảo Sương, Phòng đã kịp thời cử cán bộ về địa phương trực tiếp xin lỗi dân để trấn an dư luận và tiến hành khắc phục hậu quả. Hiện, số tiền bà Sương thu lợi bất chính đã được chúng tôi thu hồi và sung vào quỹ của nhà nước. Cá nhân tôi cũng nhận khuyết điểm vì để nhân viên của mình có những hành vi vi phạm rất đáng xấu hổ như trên".

    Ánh Tuyết

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-bo-huyen-an-chan-tien-qua-tet-cua-tre-em-ngheo-a24690.html
    Tham ô, lãng phí, “Quốc hội phải liên đới trách nhiệm”

    Tham ô, lãng phí, “Quốc hội phải liên đới trách nhiệm”

    “Quốc hội và đại biểu Quốc hội luôn tự cho mình là vô can trong những sai phạm của bộ máy hành pháp. Theo tôi, Quốc hội phải liên đới trách nhiệm!”, đại biểu Dương Trung Quốc khép lại hơn một ngày thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại nghị trường, sáng 1/11.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tham ô, lãng phí, “Quốc hội phải liên đới trách nhiệm”

    Tham ô, lãng phí, “Quốc hội phải liên đới trách nhiệm”

    “Quốc hội và đại biểu Quốc hội luôn tự cho mình là vô can trong những sai phạm của bộ máy hành pháp. Theo tôi, Quốc hội phải liên đới trách nhiệm!”, đại biểu Dương Trung Quốc khép lại hơn một ngày thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại nghị trường, sáng 1/11.