+Aa-
    Zalo

    Cận cảnh "trận địa" pháo hoa chúc mừng năm mới 2015 ở Sài Gòn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hơn 1.000 ống pháo hoa đặt tại sân trực thăng tầng 52 và tầng 68 nóc tháp Bitexco để chuẩn bị chào mừng năm mới 2015 ở Sài Gòn.

    (ĐSPL) - Năm nay, toà tháp cao nhất TP.HCM Bitexco Financial Tower được lãnh đạo TP. HCM chọn làm nơi bắn pháo hoa kết hợp trình chiếu lazer nghệ thuật phục vụ người dân.

    Pháo hoa sẽ được bắn từ các điểm: tòa tháp Bitexco (sân đỗ trực thăng tầng 52 và tầng 68 - nóc tòa tháp) và tòa nhà Bitexco Office Building (BOB, đường Nguyễn Huệ). (Ảnh Zing)

    Hệ thống trình chiếu ánh sáng laser 3D ngoài ở tòa tháp còn lắp tại nóc tòa nhà BOB, khách sạn Tân Hải Long 3 (đường Hồ Tùng Mậu)... (Ảnh Zing).

    Theo tin tức từ Zing, công tác tổ chức bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng lazer tại toà tháp Bitexco Financial Tower đã hoàn tất, sẵn sàng cho màn trình diễn trong đêm chào mừng năm mới 2015.

    Khu vực lắp đặt pháo hoa chính là sân đỗ trực thăng nằm ở tầng 52 và nóc tầng 68 của toà nhà hình hoa sen độc đáo. (Ảnh Zing).

    Tin tức từ báo Tuổi trẻ cho hay, để thực hiện chương trình, tập đoàn Bitexco, Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng), Công ty Ruggieri (Pháp) đã phản cùng lên ý tưởng sáng tạo.

    Đội ngũ chuyên gia người Pháp lắp đặt pháo hoa. (Ảnh Tuổi trẻ).


    Pháo hoa được lắp ráp chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa độc đáo. (Ảnh Bizlive).

    Chia sẻ với PV báo Đầu tư, ông Marc Jouffroy, Giám đốc sản xuất chương trình Công ty Ruggieri cho biết: Bắn pháo hoa trên tòa tháp BFT với bề mặt chủ yếu là kính nên yếu tố quan trọng nhất là tính an toàn.
    Ruggieri đã tiến hành khảo sát tòa nhà kỹ lưỡng và đánh giá các kỹ thuật bắn có thể và không thể thực hiện được. Sau khi tính toán, Ruggieri quyết định sử dụng kết hợp bốn hiệu ứng gồm pháo hoa, ánh sáng, laser 3D và hệ thống âm thanh cho chương trình này.

    “Chúng tôi muốn hướng đến một Việt Nam của tương lai hơn là nhìn quá nhiều về quá khứ. Vì vậy Ruggieri muốn tạo ra một kịch bản với tiết tấu nhạc nhanh, hùng hồn, kết hợp các yếu tố kỹ thuật tiên tiến, thể hiện một Việt Nam với diện mạo mới, hiện đại và tầm vóc” ông Marc Jouffroy nói.

    Từ 21h hôm nay (31/12), một số tuyến đường sẽ được phong tỏa, gồm Hải Triều, Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Kế, Hàm Nghi (đoạn nối Pasteur - Tôn Đức Thắng), một phần Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ. (Ảnh Lao động Thủ đô).

    Vị trí xem đẹp nhất là khu vực Q.2 giữa hầm Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm, khu vực quảng trường 23/9 trước chợ Bến Thành, khu vực cầu Calmette. (Ảnh Zing).

    Tòa nhà sẽ chiếu sáng liên tục trong 2 đêm 30 và 31/12 cho đến khi chương trình chính thức bắt đầu. (Ảnh Bizlive)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-tran-dia-phao-hoa-chuc-mung-nam-moi-2015-o-sai-gon-a77159.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hà Nội: Màn bắn pháo hoa rực rỡ tại bờ hồ Hoàn Kiếm

    Hà Nội: Màn bắn pháo hoa rực rỡ tại bờ hồ Hoàn Kiếm

    (ĐSPL_ - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô ( 10/10/1954 - 10/10/2014) Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng với 30 điểm, cả tầm cao và tầm thấp. Tại khu vực trung tâm thành phố, không khí dễ chịu, bầu trời trong trẻo rất thuận lợi cho việc theo dõi màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời trong 15 phút. (Doãn Trung)

    Hà Nội: Màn bắn pháo hoa rực rỡ tại bờ hồ Hoàn Kiếm

    Hà Nội: Màn bắn pháo hoa rực rỡ tại bờ hồ Hoàn Kiếm

    (ĐSPL_ - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô ( 10/10/1954 - 10/10/2014) Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng với 30 điểm, cả tầm cao và tầm thấp. Tại khu vực trung tâm thành phố, không khí dễ chịu, bầu trời trong trẻo rất thuận lợi cho việc theo dõi màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời trong 15 phút. (Doãn Trung)