+Aa-
    Zalo

    Cận Đông: "Nam thần nở muộn" của Cbiz

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau thành công nở rộ vào năm 2015, Cận Đông trở thành cái tên được săn đón nhất nhì Cbiz.

    Sau thành công nở rộ vào năm 2015, Cận Đông trở thành cái tên được săn đón nhất nhì Cbiz. 

    Đối với những khán giả yêu mến phim chính kịch thì Cận Đông không phải là một tên tuổi quá xa lạ. Chàng nam thần sinh năm 1976, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1993 với bộ phim truyền hình "Thương nhân Phương Đông". Nhưng phải đến năm 2015, khi cận kề tuổi 40, anh mới có màn bứt phá ngoạn mục với bộ phim truyền hình "Kẻ ngụy trang".

    Dù nhân vật Minh Lâu của Cận Đông trong "Kẻ ngụy trang" chỉ là vai nam thứ, nhưng anh vẫn chiếm trọn trái tim khán giả nhờ diễn xuất tuyệt vời. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với bộ phim truyền hình Lang gia bảng vào năm 2016.

    Nhờ thành công của hai vai diễn trên, Cận Đông vươn mình trở thành ngôi sao nổi tiếng. Từ đây, anh được nhiều nhà làm phim để ý. Anh trở thành ứng cử viên cho vai nam chính trong nhiều dự án phim mới.

    Dù Cận Đông được giới truyền thông chú ý nhiều hơn, nhưng anh chàng vẫn chỉ chú tâm nhận những phim được đánh giá cao về nội dung, có thể khoe được khả năng diễn xuất linh hoạt của mình. Anh rất ít khi tham gia các cuộc xã giao để hâm nóng tên tuổi. Ngoài trên màn ảnh nhỏ và các lễ trao giải lớn, khán giả hầu như khó có thể nhìn thấy Cận Đông xuất hiện.

    Anh từng trả lời phỏng vấn về quan điểm chọn kịch bản của mình như sau: "Mỗi khi nhận đóng một bộ phim, tôi đều suy nghĩ xem ý nghĩa truyền đạt là gì, giá trị xã hội nằm ở đâu?

    Những điều này đối với tôi rất quan trọng. Nếu chỉ vì kiếm tiền thì tôi thà chọn cách từ chối cho dù giá trị thương mại có cao đến mấy đi nữa, học cách từ chối cũng là một môn học, có quá nhiều người vì không biết cách từ chối mà phải chịu nhiều bất lợi. Tôi cho rằng trên thế giới không có thiên tài, mà phụ thuộc vào việc bạn có suy nghĩ đúng đắn hay không mà thôi. Chúng ta không thể kéo dài chiều dài của sinh mệnh, nhưng có thể mở rộng chiều rộng của sinh mệnh đó".

    Chính vì vậy, những bộ phim anh tham gia đều được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đánh giá cao.

    Ngoài thái độ nghiêm túc trong công việc, Cận Đông còn sở hữu một thần thái đáng ngưỡng mộ. Tuy sắp bước sang tuổi tứ tuần, nhưng anh vẫn mang nét phong trần, lãng tử lại chững chạc. Đó là một trong những yếu tố khiến vai diễn Hạ Hàm của anh trong “Hãy nói yêu em” rất được lòng phái nữ. 

    Trong “Hãy nói yêu em”, nhân vật Hạ Hàm của Cận Đông là thương nhân từ nước ngoài quay trở về Thượng Hải làm kinh doanh. Anh vốn là đối tượng khiến phụ nữ mơ tưởng, khiến đàn ông đố kỵ. Cuộc sống của anh tuy bận rộn nhưng lại có chất lượng.

    Với Hạ Hàm hai điều quan trọng nhất đó là công việc và Đường Tinh. Anh vốn không thích Tử Quân với tính cách ỷ lại, đỏng đảnh. Nhưng vì lời nhờ của bạn gái, anh liên tục phải giải quyết đống hỗn độn hậu ly hôn của Tử Quân. Cuộc sống yên bình của anh bỗng bị đảo lộn khi gặp phải Tử Quân đầy rắc rối. 

    Những tình huống dở khóc dở cười đột nhiên từ trên trời rơi xuống, buộc Hạ Hàm phải phát huy hết năng lực ứng biến của mình. Từ một chàng trai lạnh lùng, Hạ Hàm dần trở nên gần gũi, ân cần và giúp đỡ mẹ con Tử Quân vô điều kiện. Tử Quân từ một người không có giá trị, đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

    Mặt khác, “Hãy nói yêu em” còn mang đến cho khán giả góc nhìn đa chiều về những giá trị trong cuộc sống. Tuy cuộc đời xé bỏ sự bao bọc bên ngoài của Tử Quân, nhưng lại đổi cho cô sự cứng cỏi bên trong. Cuộc sống quẳng đến cho Hạ Hàm phiền phức lớn nhất, nhưng lại bù đắp cho anh sự ấm áp. Một nửa cuộc đời của họ đã trôi qua, nhưng nửa sau lại được bắt đầu như mới.

    Khi được hỏi về nhân vật Hạ Hàm, Cận Đông chia sẻ: “Là một diễn viên khi xây dựng hình ảnh một nhân vật, hay thể hiện một nhân vật, thì cốt lõi của nhân vật này chắc chắn không thể thoát khỏi hình ảnh của diễn viên đó. Hạ Hàm với tôi tuy không giống nhau hoàn toàn, nhưng anh ấy cũng mang phần nào hình ảnh của tôi ngoài đời thực. Đó là sự nhiệt huyết và nghiêm túc tuyệt đối với công việc”.

    Ngoài ra, Cận Đông còn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ anh trong thời gian qua. Anh hứa hẹn sẽ gửi tới người hâm mộ nhiều tác phẩm hay hơn nữa.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-dong-nam-than-no-muon-cua-cbiz-a211286.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan