+Aa-
    Zalo

    Chân dung ông Lê Minh Hưng được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

    Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

    Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay ông Nguyễn Văn Nên.

    Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê quán xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hưng là thạc sĩ Chính sách công, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

    Ông Lê Minh Hưng. Ảnh: Thanh Niên

    Quá trình công tác của ông Lê Minh Hưng:

    Từ tháng 10/1993-1/1998: Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    Từ tháng 2/1998-2/2002: Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á

    Từ tháng 3/2002- 12/2009: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    Từ tháng 1/2010-10/2011: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    Từ tháng 10/2011-10/2014: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    Từ tháng 11/2014- 4/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

    Từ tháng 4/2016 đến nay: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-ong-le-minh-hung-duoc-dieu-dong-giu-chuc-chanh-van-phong-trung-uong-dang-a342585.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan