+Aa-
    Zalo

    Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy

    (ĐS&PL) - Ngày 7/12, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, đã bầu đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Với số phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chính thức trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Trước đó, ngày 5/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 42 bầu ông Cao Tường Huy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu đạt tuyệt đối.

    chan dung tan chu tich ubnd tinh quang ninh cao tuong huy dspl 11
    Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy. Ảnh: Báo Chính phủ

    Ông Cao Tường Huy sinh năm 1973, quê quán tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng, đại học ngành Quản trị doanh nghiệp, Thạc sĩ Kinh tế học; Cao cấp lý luận chính trị.

    Ông Cao Tường Huy là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cấp tỉnh và cấp huyện như: Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh; Phó Chánh và Chánh văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Bình Liêu; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

    Trong quá trình công tác, ông Cao Tường Huy đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Bày tỏ cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cho cử tri, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Cao Tường Huy khẳng định đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm, trọng trách lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin cậy, giao phó.

    Nhận thức được niềm vinh dự là vô cùng to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao, ông Cao Tường Huy hứa sẽ ra sức phấn đấu, tận tâm, tận lực, cố gắng hết mình, học hỏi kinh nghiệm của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, các lãnh đạo tỉnh và đồng nghiệp, khắc phục các tồn tại, hạn chế của bản thân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, tu dưỡng, thực hành đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; vì tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

    Lấy sự hài lòng của cử tri, nhân dân để làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy cũng như phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của cá nhân trên cương vị, nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền, cử tri, nhân dân và các đại biểu HĐND tỉnh đã dành cho.

    Thủy Tiên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-tan-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh-cao-tuong-huy-a602578.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan